Ukraine sẽ rút lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo

(PLO)- Trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Kosovo, Ukraine sẽ rút lực lượng gìn giữ hòa bình ở khu vực này về nước để tham gia chiến đấu chống quân Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine sẽ tiến hành rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi phái bộ do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lãnh đạo ở Kosovo, cổng thông tin RBK-Ukraine ngày 3-8 cho hay.

Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO lãnh đạo (KFOR) hiện có khoảng 3.800 quân, trong đó, lực lượng của Ukraine là 40 người.

Vào tháng 3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh yêu cầu lực lượng Ukraine ở Kosovo về nước để hỗ trợ trong cuộc chiến với quân Nga.

RBK-Ukraine dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Ukraine cho biết việc lực lượng gìn giữ hòa bình Ukraine về nước đồng nghĩa với việc tạm thời kết thúc hoạt động của lực lượng này trong KFOR và tuân theo sắc lệnh ngày 7-3 của ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hồi tháng 3 đã ký sắc lệnh rút lực lượng gìn giữ hòa bình Ukraine ở Kosovo về nước. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hồi tháng 3 đã ký sắc lệnh rút lực lượng gìn giữ hòa bình Ukraine ở Kosovo về nước. Ảnh: REUTERS

Một quan chức NATO xác nhận thông tin lực lượng Ukraine sẽ rút quân và khẳng định điều này không ảnh hưởng đến sứ mệnh gìn giữ hòa bình của khối.

Quan chức này nói: “Ukraine đã đóng góp rất nhiều cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp lâu nay của Ukraine cho những nỗ lực hàng ngày của chúng tôi trong việc hỗ trợ các cộng đồng sinh sống ở Kosovo”.

Trước đó, ngày 31-7, lực lượng KFOR cho biết tình hình ở phía bắc Kosovo đang căng thẳng và lực lượng này sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định ở khu vực này bị đe dọa.

Lý do căng thẳng bất ngờ leo thang là người Serbia phản đối 1 điều luật mới của Kosovo có hiệu lực vào ngày 1-8. Theo đó, tất cả công dân Serbia cư trú tại Kosovo sẽ phải làm lại căn cước công dân và biển số xe Kosovo.

Bên cạnh đó, người có hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của Serbia muốn nhập cảnh vào Kosovo thì phải làm giấy nhân thân tạm thời, giống như những gì người Kosovo phải làm khi vào Serbia.

Theo hãng tin Reuters, phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO được triển khai tới Kosovo vào năm 1999 sau khi NATO kết thúc chiến dịch ném bom kéo dài 78 ngày buộc quân đội Serbia phải chấm dứt việc đàn áp người Albania ở Kosovo.

Kosovo tuyên bố ly khai khỏi Serbia thành thực thể độc lập vào năm 2008. Kosovo được hơn 100 quốc gia công nhận độc lập, trừ một số nước bao gồm Nga, Trung Quốc, Serbia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.