Trung Quốc đưa vào danh sách đen hơn 100 nhà xuất khẩu thực phẩm Đài Loan

(PLO)- Hải quan Trung Quốc đã đưa vào danh sách đen khoảng 3.000 sản phẩm thực phẩm và hơn 100 nhà sản xuất thực phẩm của Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo trang tin Taiwan News, ngày 1-8, Hải quan Trung Quốc đã đưa vào danh sách đen khoảng 3.000 sản phẩm thực phẩm và hơn 100 nhà sản xuất thực phẩm của Đài Loan.

Truyền thông địa phương cho rằng động thái trên có liên quan căng thẳng tại eo biển Đài Loan với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm hòn đảo.

Trung Quốc đưa vào danh sách đen hơn 100 nhà xuất khẩu thực phẩm Đài Loan. Ảnh: CNA

Trung Quốc đưa vào danh sách đen hơn 100 nhà xuất khẩu thực phẩm Đài Loan. Ảnh: CNA

Trong số các nhà sản xuất thực phẩm Đài Loan trên có các công ty Taisun Enterprise, AGV Products Corp., Wei Chuan Foods Corp., Tung Shaing Foods Co., Wei Lih Food Industrial Co., King's Cook Frozen Food Co., Kuo Yuan Ye, Kuang Chuan Dairy Co., Vigor Kobo, Chi Mei Frozen Food Co., Cheng Hsiang Food Product Corp, Grape King, Taiwan Yes Deep Ocean Water Co., Mayushan Food Co., Lian Hwa Foods Corp., và gã khổng lồ thực phẩm I-Mei Foods Co.

Theo Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (COA), các công ty bị đưa vào danh sách đen gồm các nhà sản xuất lá trà, trái cây sấy khô, mật ong, hạt cacao và rau quả.

Ngoài ra, khoảng 3.000 sản phẩm thực phẩm của Đài Loan cũng bị cấm nhập vào thị trường Trung Quốc, chủ yếu thuộc các danh mục nuôi trồng thủy sản, trà và mật ong.

Giới chức nông nghiệp Đài Loan cho biết tác động đối với các nhà sản xuất ba loại sản phẩm trên là hạn chế, vì sản lượng xuất khẩu liên quan các loại này trong năm 2021 là không cao.

Trang UDN dẫn nguồn tin cho biết Bắc Kinh đang xem xét cắt giảm các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản khác của Đài Loan và không loại trừ việc mở rộng danh sách đen sang các sản phẩm công nghiệp nếu quan hệ xuyên eo biển tiếp tục xấu đi.

Theo nguồn tin, quyết định trên được đưa ra theo Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về “Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc”. Theo đó, các nhà sản xuất ở nước ngoài không được phép xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm nếu không gia hạn đăng ký tại cơ quan hải quan sau khi Lệnh 248 có hiệu lực từ ngày 12-3-2021.

Các cơ quan nông nghiệp và kinh tế của Đài Loan đang cân nhắc giải pháp ứng phó trước động thái từ phía Bắc Kinh hôm 1-8.

Trao đổi với UDN, giới chức nông nghiệp Đài Loan cho biết sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất xử lý các thủ tục giấy tờ theo quy định của Lệnh 248.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, có hơn 7.000 nhà sản xuất Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, đóng góp khoảng 4,77% GDP của hòn đảo vào năm 2020.

Các động thái của Mỹ, TQ, Đài Loan liên quan chuyến đi bà Pelosi

Các động thái của Mỹ, TQ, Đài Loan liên quan chuyến đi bà Pelosi

(PLO)- Khả năng bà Pelosi đến Đài Loan đang rất được chú ý, vì có nguy cơ chuyến đi nếu diễn ra thật sẽ làm gia tăng nguy hiểm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Những ngày này Mỹ, Trung Quốc, và cả Đài Loan đều có một số động thái nóng liên quan vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.