Reuters dẫn nguồn quan chức Mỹ: Chủ tịch Hạ viện Pelosi sẽ đến Đài Loan hôm nay

(PLO)- Một số nguồn tin quan chức Mỹ tiết lộ với hãng Reuters rằng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến và nghỉ qua đêm tại Đài Loan vào ngày 2-8, có kế hoạch gặp mặt một nhóm nhà hoạt động vào ngày 3-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 1-8 dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Đài Loan vào hôm nay 2-8. Theo các nguồn tin, bà Pelosi sẽ nghỉ ngơi qua đêm tại Đài Loan và dự kiến sẽ gặp một nhóm nhỏ nhà hoạt động trong thời gian bà ở Đài Loan, có thể vào ngày 3-8.

Một nguồn tin cho biết Washington đã thông báo một số đồng minh về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi.

Trước đó, văn phòng bà Pelosi thông báo Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu chuyến công du 4 nước châu Á, gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật vào ngày 31-7, song không đề cập Đài Loan.

Thông tin về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi hiện chỉ ở mức đồn đoán, chưa có bên nào xác nhận nhưng cũng chưa có ai phủ nhận công khai.

Cơ quan Đối ngoại Đài Loan cho biết họ không có bình luận gì về thông tin liên quan đến kế hoạch công du của bà Pelosi, song Nhà Trắng, dù cũng chưa xác nhận chuyến đi của bà Pelosi, vẫn khẳng định Chủ tịch Hạ viện Mỹ “hoàn toàn có quyền” đến thăm Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bắt tay Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Singapore vào ngày 1-8. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bắt tay Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Singapore vào ngày 1-8. Ảnh: REUTERS

"Mỹ sẽ không cắn mồi hay tham gia vào bất kỳ nguy cơ xung đột nào. Chúng tôi sẽ không bị đe dọa" - phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm 1-8.

Ông Kirby dự đoán, nếu bà Pelosi thực sự đến Đài Loan, các phản ứng của Trung Quốc có thể bao gồm bắn tên lửa gần vùng lãnh thổ này, tiến hành các hoạt động không quân hoặc hải quân quy mô lớn, hoặc đưa ra các "tuyên bố pháp lý giả" như việc Bắc Kinh khẳng định eo biển Đài Loan không phải một tuyến đường thủy quốc tế.

“Không có lý do gì để Bắc Kinh biến một chuyến thăm tiềm năng phù hợp với chính sách lâu đời của Mỹ thành một cuộc khủng hoảng nào đó” - ông Kirby nêu ý kiến.

Ông nhắc lại rằng một chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi không phải là nỗ lực để đe dọa Trung Quốc hay một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong chính sách Một Trung Quốc của Mỹ liên quan Đài Loan.

“Chuyến thăm ấy, dù có xảy ra hay không, cũng sẽ không thay đổi hiện trạng hay quan điểm của Mỹ. Việc tuân thủ chính sách hiện hành của các bên đã được thảo luận trong cuộc điện đàm tuần trước giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình” - ông nói thêm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng nếu “Trung Quốc cố gắng tạo ra một cuộc khủng hoảng nào đó hoặc làm leo thang căng thẳng, thì điều đó hoàn toàn do Bắc Kinh”, tờ South China Morning Post đưa tin.

“Chúng tôi không biết bà Pelosi dự định làm gì, nhưng đó hoàn toàn là quyết định của bà ấy và là điều mà chúng tôi tôn trọng theo cách này hay cách khác” - ông Blinken nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục lên tiếng cảnh báo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi sẽ là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, đồng thời cảnh báo việc đó sẽ dẫn đến “những diễn biến và hậu quả rất nghiêm trọng”.

Ông Triệu còn nhấn mạnh Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) “sẽ không bao giờ ngồi yên, và Bắc Kinh sẽ có những phản ứng kiên quyết và các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

Khi được hỏi liệu PLA có thể áp dụng những biện pháp gì, ông Triệu nói: "Nếu bà ấy dám đi, chúng ta hãy chờ xem”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.