Lực lượng NATO ở Kosovo báo động cao giữa căng thẳng khu vực này và Serbia

(PLO)-  Giữa căng thẳng Serbia - Kosovo, Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lãnh đạo đã báo động và sẵn sàng can thiệp nếu thấy mất ổn định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO (KFOR) lãnh đạo cho biết tình hình ở phía bắc Kosovo đang căng thẳng và lực lượng này sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định ở khu vực này bị đe dọa, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Agency đưa tin.

Thông báo của NATO viết rằng phái bộ KFOR đang theo dõi chặt chẽ tình hình căng thẳng ở phía bắc Kosovo và sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa theo đúng với nhiệm vụ của KFOR quy định trong Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đưa ra năm 1999.

Các biện pháp an ninh đang được thắt chặt ở TP Mitrovica ở miền bắc Kosovo và KFOR cũng đã cử lực lượng tuần tra trên đường phố.

Còi báo động không kích liên tục vang lên ở thành phố này và các khu vực dọc ranh giới giữa Kosovo và Serbia. Cảnh sát Kosovo ngày 31-7 cho biết đã đóng trạm kiểm soát biên giới với Serbia ở làng Jarinje và Bernjak, theo tờ DW.

Lực lượng KFOR tham gia một cuộc tập trận kiểm soát bạo loạn. Ảnh: AFP
Lực lượng KFOR tham gia một cuộc tập trận kiểm soát bạo loạn. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo gia tăng trong bối cảnh một điều luật mới của Kosovo sẽ có hiệu lực vào ngày 1-8.

Theo đó, tất cả công dân Serbia cư trú tại Kosovo sẽ phải làm lại căn cước công dân và biển số xe Kosovo. Kể từ ngày 1-8, người có hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của Serbia muốn nhập cảnh vào Kosovo thì phải làm giấy nhân thân tạm thời, giống như những gì người Kosovo phải làm khi vào Serbia.

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic nói rằng tình hình ở Kosovo “chưa bao giờ phức tạp hơn” lúc này và bầu không khí đã sôi sục. Ông khẳng định Serbia sẽ thắng nếu người Serbia ở Kosovo bị tấn công.

Đáp lại, Kosovo cáo buộc Serbia đang kích động tình trạng bất ổn và cố gắng phá hoại “pháp quyền” của mình. Theo lãnh đạo Kosovo - ông Albin Kurti, người Serbia ở địa phương đã nổ súng vào cảnh sát Kosovo, theo đài RT.

Trong bài phát biểu ngày 31-7, ông Kurti nói rằng người Serbia ở Kosovo đã chặn đường và bắn vào lực lượng cảnh sát đặc biệt của TP Pristina ngay trước khi lực lượng này được triển khai tới ranh giới hành chính với Serbia.

Kosovo đã tách khỏi Serbia vào năm 1999 và tuyên bố độc lập vào năm 2008. Kosovo được hơn 100 nước công nhận, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Serbia là một trong những quốc gia không công nhận vùng lãnh thổ này độc lập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.