Ukraina sẽ phải đến Nga nếu...

(PLO)- Những ngày này dư luận rộ lên chuyện nếu Ukraina vào vòng 16 đội hay tứ kết thì thầy trò HLV Shevchenko sẽ phải đến Nga và đặt ra những lo lắng.

Quan hệ ngoại giao giữa Ukraina và Nga rất xấu sau sự kiện bán đảo Crimea năm 2014. Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng dễ thấy nhất mối quan hệ bị tổn thương nặng là hồi World Cup 2018 mà Nga là chủ nhà. 

Khả năng thầy trò HLV Shevchenko sẽ phải sang Nga thi đấu rất cao.
Ảnh: GETTY IMAGES

Hầu hết các huyền thoại bóng đá thế giới được Nga mời đến dự khán các trận, có rất nhiều cựu danh thủ thời đội tuyển Liên Xô tề tựu về nhưng mặc nhiên không có bất cứ cựu cầu thủ Ukraina nào đến dự. Ngay cả ba quả bóng vàng châu Âu người Ukraina là Shevchenko, Blokhin và Belanov cũng không đến Nga dự.

Trước thềm Euro 2020, “vết thương” thêm xót giữa hai nước khi áo đấu của Ukraina ngoài bản đồ trên ngực còn có bán đảo Crimea mang màu sắc chính trị. Lập tức phía Nga gửi thư phản đối lên UEFA và tổ chức bóng đá này đã lệnh gỡ bỏ thông điệp mang màu sắc chính trị.

Báo chí thế giới đặt câu hỏi với bộ phận chuyên môn của UEFA trong trường hợp nếu Ukraina vào vòng 16 đội hay tứ kết và theo lịch phải đến sân Gazprom Arena ở St. Petersburg thì sao? Thậm chí truyền thông còn cầm đèn chạy trước khi đặt ra giả thiết nếu phía Ukraina xin dời sang sân khác ngoài lãnh thổ Nga thì sao?

UEFA khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Không thể dời đi đâu, cứ theo lịch của UEFA vì bóng đá không trộn lẫn với chính trị và Ukraina phải đến Nga nếu có lịch đấu tại đấy”.

Lượt trận đầu, Ukraina thua Hà Lan 2-3 trên Johan Cruyff ở Amsterdam, sang lượt trận thứ hai Ukraina sang Bucharest của Romania thi đấu với Macedonia (tối 17-6).

Các đội đá vòng bảng, chỉ cần có 3 điểm cùng hiệu số phụ tích cực thì khả năng vào vòng 16 đội rất cao và điều này hoàn toàn phù hợp với viễn cảnh Ukraina phải sang Nga thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.