UBND TP.HCM chấp thuận cho Sở GD&ĐT xây dựng chính sách hỗ trợ học phí

(PLO)- UBND TP.HCM giao cho Sở GD&ĐT TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ học phí phù hợp đối các với bậc học (trừ bậc tiểu học).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc chấp thuận chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP.

Được biết, văn bản này xét theo tờ trình của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi UBND TP về chủ trương hỗ trợ học phí THCS công lập và ngoài công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP.

Theo văn bản chỉ đạo, UBND TP chấp thuận để xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM, thống nhất chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập trên địa bản TPHCM từ năm học từ 2022 – 2023.

UBND TP.HCM giao cho Sở GD&ĐT TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ phù hợp đối các với bậc học (trừ bậc tiểu học) nhằm giảm tác động xã hội do điều chỉnh mức thu học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, UBND cũng yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM xây dựng dự thảo Tờ trình tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM đúng theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 15-6-2022.

Được biết, vừa qua, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố dự thảo Nghị quyết điều chỉnh học phí từ mầm non đến THPT tại TP để lấy ý kiến hoàn thiện trước khi trình HĐND TP.HCM.

Theo đó, từ năm học tới, ngoài bậc tiểu học không thu học phí, các bậc học còn lại từ mầm non đến THPT tại TP sẽ tăng từ 70.000 đồng đến 240.000 đồng/tháng, tùy cấp học và nhóm địa bàn. Trong đó, bậc THCS có mức tăng cao nhất, gấp đến 5 lần, từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.