UBND phường phát hiện 2 căn nhà xây không phép, 18 năm chưa xử lý được

(PLO)- Cụ ông 82 tuổi gửi đơn thư nhiều nơi đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý hai căn nhà không phép, chắn gần hết lối ra vào đất của mình 18 năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Câu chuyện oái oăm kể trên được ông Nguyễn Phú (82 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) tìm đến PLO phản ánh.

2 căn nhà không phép mọc trên đất của mình

Theo ông Phú, năm 1992, ông mua giấy tay mảnh đất rộng 187,5 m2 trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Hiệp Thành, quận 12) của bà B.T.C (ngụ quận 12, hiện đã mất) với giá 24 chỉ vàng.

Năm 1997, phát hiện con gái bà C cất nhà làm tiệm uốn tóc lấn sang đất mình, ông Phú yêu cầu hoàn trả nhưng không được.

ubnd-phuong-phat-hien-2-can-nha-khong-phep-18-nam-chua-xu-duoc.jpg
Ông Phú gửi đơn thư đi nhiều nơi về trường hợp của mình đã nhiều năm nay. Ảnh: NT

Đến năm 2001, một phần đất của ông Phú mua giáp mặt tiền được giải tỏa để mở rộng đường. Ông Phú đã nhận tiền đền bù.

“Năm 2004, tôi được UBND quận 12 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích là 132,6m2 sau khi trừ đi phần đất đã nhận đền bù” – ông Phú thông tin.

Đến năm 2005, gia đình bà C, tiếp tục lén xây dựng hai căn nhà không phép ngay trên phần đất mà ông Phú đã nhận tiền đền bù.

Bức xúc, người đàn ông kiện ra tòa. Sau nhiều lần xét xử từ TAND quận 12 đến TAND Cấp cao tại TP.HCM, cuối cùng, tòa tuyên ông Phú thắng kiện, buộc bị đơn là con gái bà C, phải giải tỏa trắng, trả lại hiện trạng mảnh đất 132,6m2 cho ông Phú.

Hai căn nhà được xây dựng trên phần đất mà ông Phú đã nhận tiền đền bù và choán hết lối ra vào đất của ông. Ảnh: NT
Hai căn nhà được xây dựng trên phần đất mà ông Phú đã nhận tiền đền bù và choán hết lối ra vào đất của ông. Ảnh: NT

Tuy nhiên, ông Phú cho biết hai căn nhà không phép vẫn còn tồn tại đến nay.

“Hai căn nhà này choán gần hết lối ra vào mảnh đất của tôi, chỉ còn một khoảng hơn 1m. Dù tôi đã nhận tiền đền bù nhưng việc họ xây không phép trên đất của người khác là vi phạm pháp luật, đồng thời gây cản trở tôi đi vào phần đất còn lại của mình” – ông Phú bức xúc.

Phường đã từng xử phạt hành chính

Liên quan đến hai căn nhà không phép này, năm 2006, báo cáo của UBND phường thể hiện: Tháng 10-2005, Tổ Quản lý trật tự đô thị phường Hiệp Thành đã phát hiện hộ bà C, xây dựng lén hai căn nhà. UBND phường đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

"Do diện tích xây dựng nhỏ, đương sự lợi dụng ngày nghỉ lén lút tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh công trình..."- báo cáo của UBND phường ghi nhận.

UBND phường sau đó có lập hồ sơ, chuyển cho UBND quận 12 cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Tuy nhiên, đã 18 năm trôi qua hai căn nhà vẫn còn tồn tại.

ubnd-phuong-phat-hien-2-can-nha-khong-phep-18-nam-chua-xu-duoc-2.jpg
Lối đi hơn 1 mét ra vào đất của ông Phú. Ảnh: NT

PV đã tìm tới hai căn nhà này thì một phụ nữ giới thiệu mình là con gái của bà C, và nói đất ông Phú vẫn đi ra vào được bằng lối đi hơn 1 mét, hai căn nhà này mình đang sử dụng là "hiện hữu từ xưa đến giờ".

Ngày 16-8, lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành cho biết, không chỉ riêng ông Phú mà trên địa bàn còn có 61 trường hợp tương tự.

Theo UBND phường Hiệp Thành, trường hợp như ông Phú đã nhận tiền bồi thường nhưng do dự án mở rộng đường Nguyễn Ảnh Thủ tạm ngưng. Quận có kiến nghị cấp trên tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian tới để xử lý tất cả các trường hợp này.

“Riêng hai căn nhà không phép, phường đang khẩn trương rà soát lại để tiếp tục xử lý” – đại diện UBND phường Hiệp Thành nói.

Trao đổi với PV, ông Đậu An Phúc, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, đã nắm được các thông tin liên quan đến đơn thư của ông Phú. “UBND quận đã có văn bản giao UBND phường Hiệp Thành khẩn trương giải quyết theo quy định và báo cáo kết quả” – ông Phúc thông tin.

Liên quan đến khiếu nại này, UBND quận 12 cũng yêu cầu UBND phường Hiệp Thành rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến văn bản năm 2006 về việc xử lý hành chính, buộc cưỡng chế nhà không phép nói trên và báo cáo kết quả, trả lời cho ông Phú.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.