Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan coi chừng hỏng kế hoạch

(PLO)- Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với "đội tuyển châu Âu" - Malaysia để tranh vé duy nhất bảng đi Asian Cup 2027.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Việt Nam dự báo là sẽ gặp khó khăn lớn trong việc tranh chấp tấm vé duy nhất ở bảng F cùng với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Còn tuyển Thái Lan với thành phần “ít bản lĩnh” như ở AFF Cup 2024 có khi cũng thất bại trong việc săn vé đi Asian Cup 2027.

Vòng loại Asian Cup 2027 (giai đoạn 3) có 6 bảng đấu, mỗi bảng chỉ chọn 1 đội dự vòng chung kết. Tuyển Thái Lan ở bảng D cùng Turkmenistan, Đài Loan và Sri Lanka. Trong khi tuyển Việt Nam ở bảng F cùng với Malaysia, Nepal và Lào.

Tuyen- Viet-Nam-Malaysia-1.jpg
Dự báo tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia là "đội tuyển châu Âu". Ảnh: CTP

Tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng dễ xác định đối thủ duy nhất, “xương nhất” phải tranh giành chiếc vé duy nhất của mỗi bảng. Đài Loan và Sri Lanka không phải là đối thủ của tuyển Thái Lan. Tương tự Lào và Nepal không phải là đối thủ của tuyển Việt Nam.

Tuyển Thái Lan xác định, Turkmenistan là đối thủ tranh chấp ngôi nhất bảng D. Turkmenistan thời gian qua rèn giũa liên tục và đây là đối thủ không hề yếu. Thế hệ từng vào đến chung kết U-16 châu Á ở chín năm về trước là thành phần trụ cột của đội tuyển Trung Á này rất đồng đều và chơi cùng nhau rất lâu rồi, đấy được xem là “thế hệ vàng” của bóng đá Turkmenistan.

Gần đây nhất là vào tháng 5-2022, tuyển Thái Lan thắng Turkmenistan 1-0 rất khó khăn trong trận giao hữu. Đội bóng Trung Á cũng chỉ hai lần góp mặt ở Asian Cup 2004 và 2019. Tuy nhiên lần này họ đang quyết tâm chuẩn bị chu đáo cho việc cạnh tranh vé đi Asian Cup 2027 cùng Thái Lan.

TUyen- Viet- Nam- Thai- Lan.jpg
Tuyển Thái Lan đang thiếu những thủ lĩnh tinh thần trên sân và rất kém bản lĩnh. Ảnh: CTP

Với tuyển Việt Nam, đối thủ tranh ngôi nhất bảng không ai khác là Malaysia, đội tuyển này sẽ gọi thêm 6 đến 7 cầu thủ nhập tịch nữa cho chiến dịch săn vé Asian Cup 2027. HLV Peter Cklamovski (người Úc) đã lên kế hoạch từ cuối năm trước khi theo dõi Việt Nam đá với Philippines trên sân Rizal Memorial tại vòng bảng AFF Cup 2024. Ngày lên nhậm chức HLV trưởng tuyển Malaysia 1-1-2025, ông đã tuyên bố bằng mọi giá tuyển Malaysia phải góp mặt ở Asian Cup 2027 bằng việc nhất bảng F.

Nhất định toàn bộ băng hình của đội tuyển Việt Nam nhất là tại AFF Cup 2024 sẽ được chiến lược gia Úc của Malaysia mổ xẻ kỹ lưỡng. Trận lượt đi ở vòng loại Asian Cup, tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại Malaysia vào ngày 10-6 và ngày 31-3-2026 đá lượt về.

Cầu thủ nội của Malaysia đang đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt với làn sóng nhập tịch để chen chân vào đội tuyển. Từ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia cho đến CLB đều xác định, các giải mạnh phải cần cầu thủ mạnh khỏe và giỏi thì mới có kết quả tốt. HLV Peter Cklamovski nhất định sẽ chuộng ngoại lực để có kết quả mong muốn và cũng là nhiệm vụ mà LĐBĐ Malaysia giao cho ông.

Tuyển Malaysia đá AFF Cup 2024 đã có quá nhiều cầu thủ nhập tịch, nay sẽ lại tăng cường thêm 6 đến 7 cầu thủ nữa, nhất định sẽ là một “đội tuyển châu Âu” chạm trán với tuyển Việt Nam.

Thành phần cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia qua những giai đoạn khác nhau tề tựu về đội tuyển đá AFF Cup 2024 vừa qua có chất lượng tương đối, nhưng tính liền lạc không cao. Điều đó cũng dễ lý giải là do thời điểm giao thời giữa HLV Kim Pan-gon qua trợ lý Pau Marti Vicante thay thế tạm quyền.

Bây giờ, HLV Peter Cklamovski có thời gian chuẩn bị và thậm chí nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam. Điều đó sẽ trở thành chuyện rất thách thức cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhất định sẽ “một đội tuyển châu Âu” trong màu áo Malaysia cùng quyết tâm cao của HLV Peter Cklamovski là rất thách thức cho tuyển Việt Nam trong việc tranh giành ngôi nhất bảng F, cũng là chiếc vé duy nhất đi Saudi Arabia 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.