Thông báo của LĐBĐ Việt Nam (VFF) nói về thông tin sai sự thật, “Ngay sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024 (ASEAN Cup 2024), một số trang mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh lãnh đạo VFF, một số thành viên thuộc tuyển Việt Nam gắn với những nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của bóng đá Việt Nam nói chung, VFF và các cá nhân thuộc VFF nói riêng nhằm mục đích câu view và thu hút sự chú ý của dư luận.
HLV Shin Tae-yong lần đầu lên tiếng sau khi bị Indonesia sa thải
(PLO)- HLV Shin Tae-yong cuối cùng cũng lên tiếng sau khi bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải, ông thầy người Hàn Quốc cầu nguyện cho đội tuyển Indonesia sẽ giành quyền tham dự World Cup 2026.
VFF yêu cầu các trang mạng xã hội ngừng ngay việc phát tán những thông tin này. VFF sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật”.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin một lãnh đạo của VFF phát biểu trận chung kết lượt về AFF Cup với Thái Lan chứng tỏ tuyển Việt Nam không cần Nguyễn Xuân Son vẫn có thể vô địch AFF Cup 2024. Thông tin này khiến mạng xã hội dậy sóng. VFF cho rằng đây là thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của VFF nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.
VFF khuyến cáo người hâm mộ cẩn trọng khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội, luôn kiểm chứng nguồn tin để không bị dẫn dắt, hiểu sai và có thể dẫn đến hành động sai, vô tình tiếp tay cho thông tin xấu, độc gây tổn hại đến hình ảnh bóng đá Việt Nam, tổ chức/cá nhân thuộc VFF.
Tuyển Thái Lan như “chim đậu cành cong” sau khi thua Việt Nam
(PLO)-Tuyển Thái Lan kỹ lưỡng trước khi tiếp Sri Lanka ngày 25-3, họ "đá nháp" với Afghanistan.