Tuyển Trung Quốc không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

(PLO)-Tuyển Trung Quốc nếu không vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 thậm chí thua Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam thì mặt mũi đâu?!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ASEAN Cup 2026 phiên bản của FIFA lần thứ nhất vào tháng 9 và 10 diễn ra tại Indonesia sẽ không có khách mời tuyển Trung Quốc. FIFA ASEAN Cup 2026 mang tính giao hữu vào dịp tập trung đội tuyển theo lịch FIFA với những khách mời ngoài khu vực nhằm nâng tầm bóng đá Đông Nam Á.

Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách mời của FIFA ASEAN Cup (hạng A). Tuy nhiên LĐBĐ Trung Quốc không muốn tham dự giải này. Và có thể đó là thông điệp chính thức nhưng chưa chính thức đưa ra.

Tuyen- Trung- Quoc-1.jpg
Tối 9-6 vừa qua,Trung Quốc đá sân nhà tiếp Thái Lan còn không thắng nổi. Ảnh:FAT

Và cũng đã có thông tin, đội tuyển Pakistan sẽ thay thế tuyển Trung Quốc. Nguồn tin này phía LĐBĐ Pakistan chưa xác nhận.

Trung Quốc từng có một thế hệ vàng sang Anh khoác áo các CLB ngoại hạng những năm đầu của thế kỷ 21 như Lí Thiết, Tôn Kế Hải, Dương Vũ Ninh... cùng với đó là góp mặt ở World Cup 2002. Tuy nhiên bóng đá Trung Quốc tuột dốc nghiêm trọng với nạn dàn xếp tỉ số, vấn đề từ lãnh đạo LĐBĐ... Và bây giờ trình độ của họ ngang hàng Đông Nam Á. Đợt FIFA Days vừa qua họ đến Singapore đá giao hữu và thắng chủ nhà 2-1, ngày 31-5 và trở về nhà tiếp tuyển Thái Lan và hòa 0-0 ngày 9-6.

Trung Quốc đang đứng thứ 94 FIFA, thấp hơn Thái Lan một bậc (93), còn Việt Nam có thứ hạng 99.

Tuyển Trung Quốc cùng với Ấn Độ được FIFA mời tham dự FIFA ASEAN Cup (AFF Cup), tuy nhiên LĐBĐ Trung Quốc sẽ từ chối và có thể tuyển Pakistan sẽ thay vào.

FIFA tổ chức AFF Cup theo 2 thứ hạng. Giải hạng A diễn ra ở Indonesia với những đội thứ hạng cao như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và 2 khách mời ngoài khu vực, giải thưởng cho nhà vô địch là 1 triệu USD. Trong khi đó giải B sẽ diễn ra ở Hong Kong với những đội như Hong Kong, Myanmar, Campuchia, Lào, Đông Timor, Brunei...giải thưởng cho nhà vô địch là 300 ngàn USD.

Liệu phải chăng, đội tuyển Trung Quốc...vì sĩ diện mà không tham dự AFF Cup 2026 bởi nếu tham gia họ chưa chắc thể hiện tốt trước Indonesia, Thái Lan, Việt Nam...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.