Lý do tuyển Thái Lan không mang đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup 2024

(PLO)- Truyền thông Thái Lan khẳng định “Voi chiến” không mang đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup 2024 và việc thầy trò HLV Masatada Ishii vào đến loạt trận chung kết để thua tuyển Việt Nam cũng là một thành công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài viết “Quên thất bại ở AFF Cup 2024 và hướng đến giải châu Á”, Siamsport nhận định: “Đừng quên rằng đội tuyển hiện tại không phải đội hình mạnh nhất. Đây có lẽ chỉ là đội B hoặc C, nhưng chúng ta vẫn vào được chung kết. Ở thời điểm này, tiêu chuẩn nhân sự của chúng ta vẫn tốt hơn các đối thủ trong khu vực”.

Dễ thấy tại AFF Cup 2024, đội tuyển Thái Lan thiếu vắng một số trụ cột quan trọng như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Sarach Yooyen. Đây là những cái tên đã từng làm nên chiến thắng của người Thái ở hai mùa AFF Cup liên tiếp trước đó. Cũng cần biết Thái Lan là nhà vô địch Đông Nam Á nhiều nhất với 7 lần sau 15 mùa tổ chức và “Voi chiến” cũng có tham vọng nối dài kỷ lục cùng hy vọng trở thành đội bóng đầu tiên lần thứ 3 liên tiếp đăng quang.

Ngay tại AFF Cup 2024, đội hình tuyển Thái Lan không mạnh do một số cầu thủ nòng cốt xuống phong độ, trong khi số còn lại không được CLB trả về đội tuyển quốc gia để tham dự giải đấu. Tình trạng của Thái Lan tương tự các đội Indonesia, Malaysia không có đội hình mạnh như ý muốn của các nhà cầm quân, do giải vô địch trong nước vẫn tiếp diễn và không tạm ngưng hơn cả tháng như Việt Nam, Singapore.

AFF Cup 2024
Thái Lan và Malaysia cùng với Indonesia không có đội hình mạnh nhất khi các giải vô địch trong nước vẫn diễn ra bình thường, không ngưng nghỉ như Việt Nam, Singapore. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trước thềm AFF Cup 2024, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), “Madam Pang” Nualphan Lamsam, thừa nhận rằng các CLB cần phối hợp để hướng đến thành tích chung của đội tuyển. Tuy nhiên, một số đội bóng hàng đầu tại Thai-League như Buriram United, Muangthong United, BG Pathum hay Bangkok United vẫn phải thi đấu bù hoặc đá các giải cúp quốc gia trong thời gian nghỉ Thai-League 1. Điều này xuất phát từ việc họ tham gia các giải đấu cấp CLB châu Á trước đó, dẫn đến lịch thi đấu bị dồn lại.

Đây chính là nguyên do các CLB mạnh này không muốn các cầu thủ trụ cột phục vụ đội tuyển quốc gia, dẫn đến mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để giữa FAT và các thành viên trong những năm gần đây. Thậm chí, trong thời điểm đá vòng bảng AFF Cup 2024, một vài cầu thủ phải về lại CLB để tham gia các giải đấu rồi vội vàng trở lại đội tuyển.

vi-sao-tuyen-thai-lan-khong-mang-doi-hinh-manh-nhat-tham-du-aff-cup-2024 (2).jpg
Lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan thua cả hai trận chung kết Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhưng thực tế ngoài những cái tên kể trên, HLV Masatada Ishii đã mang đến AFF Cup 2024 đội hình tốt nhất có thể. FAT đã thành công khi thuyết phục các CLB của Nhật Bản và Đan Mạch để triệu tập Ekanit Panya (Urawa Red Diamonds – J-League 1), Supachok Sarachat (Hokkaido Consadole Sapporo) và Nicholas Mickelson (Odense Boldklub – giải hạng Nhất Đan Mạch).

Cùng với Suphanat Mueanta, Ben Davis, Patrik Gustavsson và Jonathan Khemdee, “Voi chiến” sở hữu đội hình có chất lượng cao so với các đội tuyển khác trong khu vực. AFF Cup 2024 cũng là lần đầu tiên Thái Lan thua cả hai trận chung kết. Đội tuyển Thái Lan cũng bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục giành 3 chức vô địch liên tiếp, sau khi đăng quang vào các năm 2020 và 2022. Để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan đã mời Afghanistan thi đấu giao hữu trong loạt trận FIFA Days vào tháng 3 tới đây.

HLV Kim Sang-sik đối mặt 2 thử thách lớn

HLV Kim Sang-sik đối mặt 2 thử thách lớn

(PLO)- Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cho hai thách thức lớn tiếp theo với mục tiêu vô địch SEA Games 33 và lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.