Tuyển sinh ngành giáo dục mầm non năm 2023: Đăng ký xét tuyển từ 10-7

(PLO)-  Ngày 25-7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo ban hành và công khai kế hoạch, quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của mình.

Việc công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh ít nhất 30 ngày trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển. Ngày 31-3, các trường khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023.

Thí sinh cần phải lưu ý các mốc thời gian để thực hiện. Ảnh minh hoạ: TRƯỜNG GIANG

Thí sinh cần phải lưu ý các mốc thời gian để thực hiện. Ảnh minh hoạ: TRƯỜNG GIANG

Đối với thí sinh, từ 5-7 đến 17 giờ ngày 15-8, thí sinh xét tuyển thẳng, xác định nhập học trên hệ thống.

Từ ngày 10-7 đến 17 giờ ngày 30-7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng (NV) xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Từ ngày 31-7 đến 17 giờ ngày 6-8: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Ngày 25-7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Trước 17 giờ ngày 22-8, các trường thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 6-9, xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Từ ngày 7-9: Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

Từ tháng 10 đến tháng 12-2023: Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Ngày 31-12: Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.

Kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.