Tuyển sinh đi học nước ngoài theo đề án của Chính phủ

Bộ GD&ĐT vừa thông báo tuyển ứng viên đi học đại học ở nước ngoài theo Đề án Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 599) năm 2014.

Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013. Tổng chỉ tiêu tuyển là 30 người, được gửi đi đào tạo tại nhiều nước khác nhau. Cụ thể, mỗi nước Anh, Pháp, Đức có bốn người; các nước Canada, Úc, Nga, Nhật mỗi nước hai người; Mỹ và Trung Quốc mỗi nước ba người và bốn người còn lại đến các nước khác. Đối tượng dự tuyển là SV đang học đại học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL cử đi dự thi và đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi Olympic quốc tế môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học…; các kỳ thi quốc tế về văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao. Đề án sẽ gửi SV đi học các ngành mà SV đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế.

Hạn nộp hồ sơ là trước ngày 30-9 năm nay, tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời điểm nộp hồ sơ online.

N.TÚ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.