Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Phụ huynh hết sức cân nhắc khi đăng ký đối tượng 2

(PLO)- Trong tuyển sinh đầu cấp, việc sắp xếp, phân bổ trường lớp ưu tiên cho học sinh thuộc dạng đối tượng 1. Nếu còn chỉ tiêu mới xem xét đối tượng 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện phụ huynh học sinh và học sinh TP.HCM đang trong quá trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6. Việc đăng ký sẽ diễn ra đến chậm nhất 17 giờ ngày 19-5.

tuyen-sinh-dau-cap.JPG
Một tiết học của cô trò Trường Mầm non Tân Tạo, quận Bình Tân. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Gửi đến PLO, một phụ huynh tại quận 12 thắc mắc: “Gia đình tôi đang cư trú tại quận 12 nhưng con tôi lại hoàn thành chương trình mầm non tại quận Gò Vấp. Tôi cũng mong muốn con được bố trí vào học lớp 1 tại một trường tiểu học ở Gò Vấp để tiện đưa đón. Vậy, giờ tôi có nên đăng ký tuyển sinh thuộc dạng đối tượng 2 không?. Trong trường hợp, con tôi không trúng tuyển, liệu còn chỗ học?”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định việc sắp xếp trường lớp luôn ưu tiên cho học sinh thuộc dạng đối tượng 1. Nếu còn chỉ tiêu thì mới xem xét bố trí chỗ học cho học sinh thuộc dạng đối tượng 2. Do đó, phụ huynh học sinh, học sinh phải hết sức cân nhắc khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp thuộc dạng đối tượng 2.

Muốn vậy, khi đăng ký xét tuyển thuộc đối tượng 2, phụ huynh cần nghiên cứu kỹ kế hoạch tuyển sinh của TP và địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ minh chứng để cập nhật vào hệ thống trực tuyến.

Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn quy trình thực hiện và giải đáp thắc mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Theo Sở GD&ĐT, trong tuyển sinh đầu cấp năm nay, có 2 dạng đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng 1 : Ưu tiên tuyển sinh cho các trường hợp:

- Đối với lớp 1: Học sinh có “nơi ở hiện tại” thuộc địa bàn và trong độ tuổi quy định.

- Đối với lớp 6: Học sinh có “nơi ở hiện tại” thuộc địa bàn, đã hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định.

Đối tượng 2: Học sinh có nguyện vọng học tại khu vực không thuộc địa bàn cư trú thực tế.

Đối với đối tượng này, Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp TP Thủ Đức và các quận, huyện cần ban hành văn bản xác định rõ các đối tượng được ưu tiên xét tuyển, tạo cơ sở pháp lý cho việc phân loại.

Trong đó, có thể xem xét ưu tiên xét tuyển theo thứ tự các trường hợp đặc thù của mỗi khu vực như:

Học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non hoặc tiểu học trên địa bàn.

Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại địa bàn (các khu công nghiệp, cơ quan, tổ chức đặt trên địa bàn).

Học sinh có “nơi ở hiện tại” theo VNEID thuộc các khu vực ranh giới giữa các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Học sinh chuyển tỉnh.

Học sinh thuộc các trường hợp đặc thù của địa phương.

Sở GD&ĐT cho biết mục tiêu ưu tiên này nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón con em; bổ sung nguồn học sinh cho các địa phương có số lượng trẻ trong độ tuổi tuyển sinh thấp do đặc thù khu vực.

Quy định ưu tiên phải được nêu rõ, chi tiết trong kế hoạch tuyển sinh của từng địa phương, đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Các trường hợp không thuộc diện ưu tiên sẽ được xem xét sau cùng, dựa trên chỉ tiêu còn lại của các trường và quyết định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp của địa phương.

Học sinh thuộc đối tượng 2 phải đảm bảo các điều kiện: Đăng ký tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh của TP, đáp ứng các tiêu chí trong kế hoạch tuyển sinh của địa phương.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp của địa phương có thể xét tuyển theo thứ tự các đối tượng và chế độ ưu tiên, đảm bảo tuân thủ kế hoạch tuyển sinh của địa phương và khung thời gian do Sở GD&ĐT ban hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.