Từ 28-9, tăng mức phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

(PLO)- Nghị định 117/2020 tăng mức phạt đối với nhiều hành vi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Nghị định 117/2020 (thay thế cho Nghị định 176/2013) quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 15-11-2020 đã tăng mức phạt đối với nhiều hành vi liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị định 117/2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 15-11-2020. Tuy nhiên, tại điểm a khoản 2 Điều 115 nghị định này thì có nhiều quy định xử phạt có hiệu lực từ ngày ký, ban hành, tức ngày 28-9-2020.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020 quy định phạt tiền 1-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Như vậy là kể từ ngày 28-9, những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt 1-3 triệu đồng.

Trật tự đô thị phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) nhắc nhở và phát khẩu trang cho một người dân khi người này không đeo khẩu trang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngoài ra, nghị định cũng tăng mức phạt đối với nhiều hành vi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh và có hiệu lực áp dụng từ ngày 28-9-2020.

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết khi triển khai thực hiện Nghị định 176/2013 đã bộc lộ nhiều bất cập như mức phạt còn thấp, chưa đủ sức răn đe, nhiều hành vi trong công tác phòng, chống dịch bệnh chưa được quy định dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý.

Do đó, Nghị định 117/2020 ban hành đã kịp thời bổ sung những quy định, mức phạt cho phù hợp với thực tiễn và có hiệu lực ngay từ ngày ký, ban hành.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 14 quy định xử phạt 20-30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế. Đây là nội dung hoàn toàn mới, không có trong Nghị định 176/2013 trước đây.

Ngoài ra, hành vi không tuân thủ giám sát bệnh truyền nhiễm cũng bị phạt đến 20 triệu đồng: Khoản 3 Điều 7 quy định phạt tiền 10-20 triệu đồng nếu có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Quy định cũ chỉ phạt 200.000-500.000 đồng cho hành vi không khai báo và phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng cho hành vi che giấu bệnh.

Đối với hành vi không tuân thủ kiểm dịch tại biên giới, theo khoản 4 Điều 13 Nghị định 117/2020, phạt tiền 15-20 triệu đồng nếu có hành vi không chấp hành cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa và các đối tượng phải kiểm dịch khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Trên đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.