Từ 2021, hết cửa phân lô, bán nền trái phép

(PLO)- Nhiều chủ đầu tư tự vẽ dự án phân lô, bán nền đã bị cơ quan công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo, khởi tố điều tra nhiều vụ chủ đầu tư tự ý vẽ dự án, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản người mua. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn rộ lên tình trạng phân lô, bán nền trái phép tràn lan.

Người mua đất căng băng rôn trước trụ sở Công ty Phát An Gia đòi quyền lợi. Ảnh: QUANG HUY

Nạn phân lô, bán nền trái phép chưa dứt

Nhiều người mua đã trở thành nạn nhân khi đặt tiền vào dự án đất nền do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Phát An Gia (phường Long Trường, quận 9, TP.HCM) tự vẽ ra.

Ông Võ Anh Tuấn (Hà Tĩnh) cho biết đã đổ tiền để mua lô đất trong khu dân cư đường số 8, phường Long Phước, quận 9 do Công ty Phát An Gia chào bán. Ngày công ty mở bán dự án, nhân viên kinh doanh đưa ông đi xem đất, cung cấp bản vẽ phân lô tách thửa. Tin tưởng, ông đăng ký mua lô đất diện tích 57,6 m2 với giá gần 1,3 tỉ đồng.

“Tôi đã đặt cọc gần 650 triệu đồng. Theo hợp đồng, từ 180 ngày đến 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến hẹn thì công ty này không thực hiện cam kết. Họ hứa hẹn sẽ trả lại tiền nhưng vẫn không thực hiện” - ông Tuấn bức xúc.

Nhiều người mua khác đóng tiền cọc tới 80%-90% giá trị lô đất và cũng “chết đứng” vì đất không có mà tiền cũng không lấy lại được. Đến cuối tháng 10-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Cường, tổng giám đốc Công ty Phát An Gia, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng không hề tiếp nhận hồ sơ, cấp phép đầu tư, xây dựng cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường, Công ty Phát An Gia hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Cường vẫn tự vẽ ra năm dự án phân lô, bán nền, tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo để ký kết hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt hơn 97 tỉ đồng.

Hàng chục khách hàng khác cũng ôm trái đắng khi mua phải dự án mang tên Thành Phát City 1 tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát. Công ty này cũng đã thu tiền người mua nhưng dự án không thực hiện vì chưa được cơ quan nhà nước chấp thuận chủ trương. Trước đó, UBND huyện Bàu Bàng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Tuấn Linh, Tổng giám đốc Công ty Ba Thành Phát, vì hành vi san lấp mặt bằng trái phép tại khu đất trên.

Tại Đồng Nai, chính quyền địa phương vừa tổ chức cưỡng chế, buộc trả lại hiện trạng ban đầu nhiều trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng và thi công hạ tầng phân lô không đúng mục đích sử dụng đất. Tỉnh cũng có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trạng sử dụng đất tại 47 vị trí đất có phản ánh về tình trạng rao bán đất nền trái phép trên mạng xã hội tại các huyện Định Quán, Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa.

Siết quy định để xóa phân lô trái phép

Thông tin đáng mừng là Nghị định 148/2020 có hiệu lực từ ngày 8-2-2021 đã bổ sung quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa. Theo đó, UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), như vậy, từ năm 2021 sẽ có quy định chặt chẽ về điều kiện tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa so với các quy định trước đây. Điều này nhằm quản lý và kiểm soát chặt chẽ tình trạng phân lô, bán nền tràn lan trái phép.

Luật Đất đai chỉ cho phép UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở nông thôn, đất ở đô thị, không quy định tách thửa đối với các loại đất khác không phải là đất ở. Thế nhưng Nghị định 01/2017 lại quy định UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Theo ông Châu, quy định không rõ ràng đã dẫn đến ngộ nhận là có thể cho phép tách thửa đối với tất cả loại đất. Nhiều chủ đầu tư cố ý lách luật, tách thửa trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất lúa, đất trồng cây lâu năm… Lẽ ra cụm từ “từng loại đất” phải được hiểu thống nhất là chỉ bao gồm đất ở nông thôn và đất ở đô thị.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Việt An Hòa, nhận định: “Quy định mới cùng với sự giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm của chính quyền địa phương, tình trạng phân lô, bán nền trái phép, vẽ dự án ma trong tương lai sẽ bị dẹp bỏ. Việc nhiều chủ đầu tư bị truy cứu trách nhiệm hình sự là hồi chuông cảnh báo răn đe các đối tượng làm ăn bất chính” - ông Quang nói.

Người mua đừng tham đất rẻ

Ông Trần Khánh Quang cho biết các công ty bất động sản lập dự án phân lô trái phép thường dụ khách hàng nộp tiền vào dưới hình thức đầu tư, góp vốn, giữ chỗ, thỏa thuận đặt cọc… Khi dự án không có pháp lý để giao sản phẩm, chủ đầu tư sẽ hứa hẹn, thậm chí bỏ trốn, đóng cửa công ty.

“Người mua phải tỉnh táo khi đầu tư vào các dự án bất động sản có giá quá rẻ so với thị trường. Đừng chỉ nhìn trên giấy mà phải yêu cầu chủ đầu tư cung cấp bản chính hoặc bản sao có chứng thực để kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Trong trường hợp nghi ngờ, người mua cần liên hệ ngay cơ quan quản lý như UBND xã, huyện, phòng TN&MT để kiểm tra, đối chiếu các thông tin từ chủ đầu tư cung cấp” - ông Quang lưu ý. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.