Từ 1-7 đến hết năm, Kiên Giang cấm khai thác 4 loại hải sản

(PLO)- Từ 1-7 đến hết năm, tỉnh Kiên Giang cấm khai thác, sơ chế, chế biến, kinh doanh 4 loại hải sản gồm: nghêu lụa, sò lông, sò huyết và hến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc sở cùng UBND các địa phương trong tỉnh yêu cầu ngừng khai thác bốn loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ từ ngày 1-7 đến hết năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2023, tàu cá có chiều dài dưới 12m không được phép khai thác nghêu lụa, sò lông, sò huyết và hến tại vùng ven bờ biển Kiên Giang.

Kiên Giang cấm khai thác, kinh doanh nghêu lụa, sò lông, sò huyết và hến trong thời gian sáu tháng, kể từ ngày 1-7. Ảnh: TUẤN THY

Kiên Giang cấm khai thác, kinh doanh nghêu lụa, sò lông, sò huyết và hến trong thời gian sáu tháng, kể từ ngày 1-7. Ảnh: TUẤN THY

Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND các huyện, TP ven biển, đảo chỉ đạo phòng NN&PTNT, phòng Kinh tế thông báo đến các chủ tàu cá, các doanh nghiệp, các cơ sở thu gom, chế biến, kinh doanh biết thời gian cấm khai thác bốn loại hải sản nêu trên. Đồng thời, không cấp giấy phép khai thác cho tàu cá có chiều dài dưới 12 mét trong thời gian cấm khai thác.

“Xây dựng kế hoạch phối hợp với Chi cục Kiểm ngư và các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khai thác trong thời gian cấm khai thác tại vùng ven bờ được phân cấp quản lý” - Văn bản của Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang nêu.

Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các đơn vị thuộc sở, như: Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Chi cục Kiểm ngư... không cấp giấy phép khai thác, không cấp giấy chứng nhận xuất xứ nghêu lụa trong thời gian cấm khai thác.

Mặt khác, tiến hành thống kê tình hình khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ trong thời gian 6 tháng cho phép khai thác trong năm 2023; điều tra thông tin, khảo sát nguồn lợi... để tham mưu, đề xuất cho Sở chỉ đạo tổ chức khai thác nguồn lợi các loại hải sản này trong năm 2024.

Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các chủ tàu, các cơ sở thu gom, chế biến, kinh doanh không được khai thác, thu gom kinh doanh nghêu lụa, sò lông, sò huyết và hến trong thời gian cấm khai thác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.