Quản lý thị trường Kiên Giang kiểm tra 578 vụ, phát hiện 144 trường hợp vi phạm

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Kiên Giang đã phát hiện 144 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 6,3 tỉ đồng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-6, thông tin từ Tổng Cục QLTT cho hay, Cục QLTT Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường Kiên Giang đã phát hiện 144 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 6,3 tỉ đồng. Ảnh: DMS

6 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường Kiên Giang đã phát hiện 144 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 6,3 tỉ đồng. Ảnh: DMS

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT Kiên Giang đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu. Trong đó, nổi bật là phát hiện, xử lý các vụ việc về giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa kém chất lượng, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, lực lượng QLTT Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra 578 vụ, qua đó, phát hiện 144 vụ vi phạm; xử lý 177 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 6,3 tỉ đồng. Cạnh đó, tổ chức 4 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện 3 doanh nghiệp (DN) vi phạm, thu nộp ngân sách 352,5 triệu đồng, hiện đang thanh tra một DN.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã tổ chức 1 đợt tiêu hủy hàng hóa vi phạm với số lượng trên 400kg, tổng giá trị hơn 1,3 tỉ đồng.

Cục QLTT Kiên Giang cũng đã phối hợp với các đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện tiến hành kiểm tra hơn 1.000 cơ sở kinh doanh, qua đó, phát hiện 6 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng, buộc tiêu hủy hơn 14kg hàng hóa hết hạn sử dụng; nhắc nhở, cho làm cam kết các cơ sở vi phạm còn lại.

Nhận xét về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, Lê Khánh Hưng, Cục trưởng Cục QLTT Kiên Giang lưu ý cùng với xu hướng phát triển chung của xã hội, các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, khó lường nhằm qua mắt, trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

ÔÔÔng Lê Khánh Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Kiên Giang đã biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: DMSÔng Lê Khánh Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Kiên Giang đã biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: DMS

Do đó, Cục QLTT Kiên Giang cần giữ vững và phát huy kết quả đạt được, cạnh đó, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm, quản lý tốt địa bàn, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý vi phạm phát sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.