Truy tố phó trưởng phòng nghiệp vụ thi hành án sai phạm
NGUYỄN ĐỨC
(PLO)- Ông Nguyễn Hữu Hùng, chấp hành viên, phó trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 20-10, tin từ VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Hùng, chấp hành viên, phó trưởng phòng Nghiệp vụ Cục THADS tỉnh Lâm Đồng, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS.
Trước đó, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) vừa có văn bản đề nghị VKSND tỉnh Lâm Đồng truy tố.
Theo Vụ 6, do vụ án có yếu tố nước ngoài nên sẽ do TAND cấp tỉnh xét xử. Vì vậy VKSND Tối cao hướng dẫn lại thẩm quyền truy tố đối với vụ án trên thuộc về VKSND tỉnh Lâm Đồng truy tố chứ không phải thẩm quyền của VKSND TP Bảo Lộc.
Ông Trần Ngọc Trường đến VKSND tỉnh Lâm Đồng trình bày các tố cáo.
Theo cáo trạng, Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam (Viseri, trụ sở tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Công ty Kimono Daigaku (do ông Masui làm tổng giám đốc, trụ sở tại Nhật Bản) góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Dệt tằm tơ Bảo Lộc - Visintex. Hai đơn vị cam kết chia lợi nhuận là Viseri 46%, Kimono 54%.
Quá trình kinh doanh, Công ty Kimono nợ tiền Visintex nên doanh nghiệp này kiện ra tòa. Bản án Tòa Phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên Công ty Kimono trả Visintex nợ gốc hơn 10,6 tỉ đồng và gần 15.000 USD tiền lãi.
Cuối tháng 5-2011, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng ra quyết định THA theo yêu cầu của Visintex và giao cho chấp hành viên Nguyễn Hữu Hùng tổ chức thực hiện.
Tuy nhiên, quá trình tổ chức THA, ông Hùng đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong Luật THADS. Cụ thể, ông Hùng không xác minh điều kiện THA đầy đủ mà chỉ xác minh sơ sài theo sự hướng dẫn của phía được THA (Công ty Visintex), không thông báo đầy đủ về thủ tục, nội dung THA cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không thực hiện đầy đủ quy trình kê biên tài sản…
Các sai phạm này dẫn đến việc xác minh, kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản chung của hai công ty Kimono và Viseri không đúng theo quy định, thấp hơn thực tế. Từ đó, Kimono và Viseri bị thiệt hại hơn 1,9 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định ông Hùng còn gây ra hậu quả nghiêm trọng phi vật chất cho hai công ty trên không thể chuyển đổi mô hình hoạt động cho Công ty Visintex để sản xuất, kinh doanh.
Đặc biệt Công ty Viseri bị mất quyền được ưu tiên thuê đất (thửa đất do Công ty Visintex đang sử dụng), mất đi nguồn lao động có chất lượng, bạn hàng, thương hiệu, gây khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng uy tín tới hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam…
Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng kiến nghị VKSND tỉnh Lâm Đồng xử lý kiểm sát viên Nguyễn Anh Tuấn theo quy định. Lý do, ông Tuấn được phân công kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong cưỡng chế, kê biên tài sản. Tuy nhiên, ông Tuấn không phát hiện được các sai phạm của chấp hành viên Hùng để yêu cầu kiến nghị hoặc kháng nghị.
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra giải quyết theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc, người đại diện pháp luật của Visintex.
Với các hành vi của ông Dũng như tự ý bán 16 hạng mục trong tài sản đang bị kê biên (được định giá là 0 đồng) và việc điều tra các hành vi vi phạm pháp luật khác của ông Dũng (theo tố cáo của luật sư Trần Ngọc Trường - đại diện Công ty Kimono, ông ĐTT và các cá nhân, tổ chức khác) sẽ được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý sau.
Trong một diễn biến khác, cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng đã không đề cập đến các đề nghị của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về việc xử lý trách nhiệm của kiểm sát viên Tuấn và trách nhiệm của ông Dũng, giám đốc Visintex.
Liên quan đến vụ án trên, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy về các tố cáo của luật sư Trần Ngọc Trường về vi phạm của giám đốc Dũng.
Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các tố cáo này đang được cơ quan tố tụng làm rõ. Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm sai phạm các cá nhân liên quan.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.