Truy tố nữ Việt kiều vận chuyển tiền trái phép về Việt Nam

(PLO)- Nữ Việt kiều vận chuyển hơn 200.000 GBP (Bảng Anh) qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài mà không khai báo, không có giấy phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (quốc tịch Anh) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại khoản 3 Điều 189, Bộ luật Hình sự 2015. Bị can cư trú tại London (Vương quốc Anh) và có chỗ ở tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 30-11-2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an TP Hà Nội đã tiến hành giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Vào thời gian này, hành khách Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi lấy hành lý tại băng tải, Huyền đi vào cửa số 2 (luồng xanh, dành cho hàng hóa không phải khai báo Hải quan) và không khai báo hải quan (đã đi qua vị trí khai báo thủ tục hải quan).

Nhưng khi thực hiện soi chiếu hành lý của Huyền, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ nên đã yêu cầu Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra trong hành lý của nữ Việt kiều có tổng số ngoại tệ 215.000 tiền GBP (Bảng Anh), gồm: 9.500 tờ mệnh giá 20 GBP; 2.500 tờ mệnh giá 10 GBP, tổng cộng là 215.000 GBP.

nữ việt kiều đồng bảng Anh.JPG

Điều 2, Thông tư 15/2011 của NHNN quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Huyền đã mang theo 215.000 GBP không khai báo Hải quan cửa khẩu, vượt định mức quy định số tiền 210.899 GBP (tương đương hơn 6,3 tỉ đồng).

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Thanh Huyền và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ.

Tại CQĐT, nữ Việt kiều khai nhận xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, sau đó đến năm 1982 thì nhập quốc tịch Anh. Từ đó đến nay Huyền đã nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đình.

Vào ngày 30-11-2023 Huyền nhập cảnh vào Việt Nam mang theo số tiền 215.000 GBP, số tiền trên là tiền Huyền kinh doanh mà có, mục đích mang về Việt Nam để mua nhà và mua hàng hóa xuất sang London bán tại siêu thị của Huyền.

Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Anh thì Huyền không khai báo về việc mang theo số tiền trên và khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cũng không khai báo với hải quan, đồng thời Huyền cũng không có giấy phép theo quy định.

Tạm giam... thiên thu

Tạm giam... thiên thu

(PLO)- Người xưa có câu “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” thì với thời gian tạm giam ông Nguyễn Huy Khang 13 năm quả là... thiên thu!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm