(PLO)- HCDC không khuyến cáo các trường phải đóng cửa khi có F2 theo học. Tuy nhiên, F2 phải tạm nghỉ học và cách ly tạm thời ở nhà, chờ kết quả xét nghiệm của tiếp xúc gần và của chính mình.
“Trong đợt dịch COVID-19 mới đây, thực tế cho thấy đã có trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học vì phát hiện có trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 đang theo học tại trường, tạo ra tâm lý hoang mang cho nhiều người.
Điều này xảy ra là do không ít người hiểu chưa rõ về các trường hợp F1, F2” - BSCK2 Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nói với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 4-12.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đang xét nghiệm mẫu COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC
Như thế nào là tiếp xúc gần?
Theo ông Dũng, TP.HCM hiện ghi nhận bốn ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng, gồm các bệnh nhân (BN) 1342, 1347, 1348 và 1349. Đến nay, HCDC điều tra và ghi nhận tổng cộng 861 trường hợp có tiếp xúc (thường gọi tắt là F1) với ca bệnh (gọi tắt là F0) và 1.671 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc (gọi tắt là F2).
“Đối với F1, trong 861 trường hợp thì có 260 trường hợp tiếp xúc gần và 601 trường hợp còn lại là tiếp xúc xa. Theo quy định của Bộ Y tế về giám sát đối với COVID-19, tiếp xúc gần và tiếp xúc với tiếp xúc gần là hai nhóm được quan tâm và thuộc diện được giám sát. Riêng nhóm tiếp xúc xa (cho dù thuộc diện F1) nhưng không thuộc diện giám sát bởi nguy cơ nhiễm bệnh gần như không có” - ông Dũng cho biết thêm.
Khảo sát cho thấy trong đợt dịch COVID-19 trước đây, trung bình một ca bệnh (F0) có khoảng 100 trường hợp tiếp xúc gần.
“Trong bốn ca bệnh hiện tại có 260 trường hợp tiếp xúc gần là khá hợp lý vì BN1348 chỉ một tuổi nên số người tiếp xúc gần rất ít. Trong Quyết định 3468 của Bộ Y tế hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19, những trường hợp tiếp xúc gần bao gồm sống chung nhà, học chung lớp, đi chơi chung, sinh hoạt tập thể, ngồi chung bàn tiệc, nói chuyện không mang khẩu trang trong phạm vi 2 m, trong vòng hai hàng ghế trước và sau trên máy bay…” - ông Dũng nói.
(PLO)- Với tình hình như hiện nay chúng ta đã hiểu như thế nào là F1, F2 chưa? Hay khi nào là F3, F4? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé.
Các F2 chỉ phải cách ly tạm thời
Về nguyên tắc, những trường hợp tiếp xúc gần có nguy cơ nhiễm cao nhất. Do vậy, 260 trường hợp này đã thực hiện cách ly tập trung. Riêng đối với 601 trường hợp tiếp xúc xa hiện nay được giám sát và cũng tiếp tục được cho thực hiện cách ly tập trung theo tinh thần chỉ đạo của TP.HCM.
Các trường hợp tiếp xúc gần cần được quan tâm, giám sát chặt chẽ và phải được cách ly tập trung.
Người tiếp xúc với người tiếp xúc (tiếp xúc vòng 2) cách ly tại nhà tạm thời và được giải tỏa khi người tiếp xúc có kết quả xét nghiệm âm tính.
“Đối với 1.671 trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc (F2), tất cả thực hiện cách ly tạm thời ở nhà. Kết quả xét nghiệm nếu trường hợp F1 âm tính thì F2 được giải tỏa, có thể sinh hoạt bình thường nhưng vẫn tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Một khi có dấu hiệu bất thường thì F2 phải khai báo để lấy mẫu xét nghiệm giám sát” - ông Nguyễn Trí Dũng lưu ý.
Trước đây, F2 không thuộc diện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo giám sát mở rộng của TP.HCM, hiện nay F2 vẫn phải lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát COVID-19. Điều này khiến mọi người có thể lo lắng nhầm tưởng đây là đối tượng nghi ngờ nhiễm nên phải lấy mẫu.
“Những trường học có người bệnh vào (cụ thể như BN1347 dạy ở trung tâm Anh ngữ quận 10 và quận Tân Bình) được xem như ổ lây nhiễm COVID-19 nên phải đóng cửa để khử khuẩn, điều tra, xử lý trong một thời hạn theo quy định.
Tuy nhiên, nếu F2 đang theo học ở trường thì chỉ cần cách ly tạm thời tại nhà người này và chờ kết quả xét nghiệm F1, không nhất thiết phải đóng cửa toàn trường. Lo lắng là đúng nhưng chúng ta cần bình tĩnh thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị phòng dịch trên địa bàn, tránh nâng cao cảnh giác quá mức không cần thiết có thể ảnh hưởng chung đến tâm lý của cộng đồng” - ông Dũng nói.
HCDC không khuyến cáo các trường phải đóng cửa khi có F2 theo học. Tuy nhiên, F2 phải tạm nghỉ học và cách ly tạm thời ở nhà, chờ kết quả xét nghiệm của tiếp xúc gần và của chính mình.
“Điều đáng lưu ý, cách ly tạm thời tại nhà không buộc phải thực hiện đúng 14 ngày. Nếu kết quả xét nghiệm của tiếp xúc gần và chính mình âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 có thể trở lại trường ngay” - ông Dũng nói thêm.
Bình tĩnh thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế
Liên quan đến bốn ca bệnh COVID-19, BN1342 trước khi xét nghiệm dương tính có xuất hiện nhẹ một số triệu chứng như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, khạc đàm, giảm vị giác. Ba BN còn lại (1347, 1348 và 1349) không có triệu chứng của bệnh COVID-19. Hiện cả bốn BN sức khỏe đều ổn định, không có triệu chứng bất thường.
Mọi người dân cần chủ động, bình tĩnh thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm chỉnh công điện của Thủ tướng và hướng dẫn của cơ quan phòng dịch tại địa phương; theo dõi các hướng dẫn và các thông tin y tế từ các cơ quan chuyên môn có chức năng phòng, chống dịch.
Thông điệp 5K bao gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế.
BSCK2 NGUYỄN TRÍ DŨNG, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế và đề nghị của các trường, Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển sinh bổ sung.
(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.
(PLO)- Sau 6 năm đào tạo, khóa bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức tốt nghiệp và được vinh danh trong lễ trao bằng.
(PLO)- Hệ thống ứng dụng AI có khả năng tiếp nhận phản ánh ẩn danh, tự động phân loại mức độ các vụ bạo lực học đường giúp nam sinh TP.HCM giành giải Nhất tại cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" năm 2026.
(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp trên địa bàn TP.HCM, theo Sở GD&ĐT.
(PLO)- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào đầu tháng 7 và cũng bắt đầu giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kết quả phúc khảo kỳ thi lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 28-6. Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến được công bố ngày 30-6.
(PLO)- Phụ huynh, học sinh có nhu cầu chuyển trường tại TP.HCM năm học 2026-2027 cần lưu ý các quy định mới về hồ sơ và quy trình thực hiện. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nêu rõ điều kiện xét chuyển từ THPT tư thục sang công lập.