TP.HCM: Trường học hạn chế tổ chức các hoạt động đông người

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết.

Chiều 4-12, Sở G&ĐT TP.HCM có văn bản tăng cường biện pháp phòng, chống dịch  COVID-19 trong trường học.

Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn TP nghiêm túc thực hiện các biện phòng, chống dịch, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Bảo vệ trường Tiểu học Mê Linh, quận 3 đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường. Ảnh: NQ

Tiếp tục thực hiện công văn ngày 1-12 của Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học. Nếu bị sốt, ho, khó thở, tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 thì không đến trường, đồng thời liên hệ ngay với trung tâm y tế gần nhất đề được hướng dẫn thăm khám kịp thời và báo cho nhà trường.

Các trường hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định.

Các trường khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là nước có nguy cơ cao phải hỏi ý kiến của cơ quan y tế.

Các trường thực hiện yêu cầu 5K – “Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế” trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe…

Tổ chức đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

Trưởng phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch, xà phòng và các phương án bảo đảm sức khỏe cho người học, nhà giáo, cán bộ trường, lớp theo quy định…

Trường phối hợp với trung tâm y tế địa phương thực hiện khử khuẩn trường học. Mỗi đơn vị trường học được nhận miễn phí 20 lít dung dịch sát khuẩn/tuần. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, dạy và học. Thực hiện nghiêm túc cài đặt, triển khai ứng dụng “An toàn COVID-19”.

Các trường phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch COVID-19. Kịp thời phát hiện các hiện tượng liên quan đến COVID-19 trong trường học, báo cáo ngay cơ quan y tế địa phương và Sở GD&ĐT TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.