Học sinh phải nghỉ học, trường khẩn trương dạy trực tuyến

(PLO)- Kỳ thi học kỳ 1 sắp tới, để HS không bị thiếu hụt kiến thức do nghỉ phòng dịch COVID-19, nhiều trường lên phương án dạy trực tuyến.

Là một trong 4 trường tiểu học tại quận 6 phải cho HS nghỉ học do có trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Văn Tần cho biết, nhà trường đang triển khai dạy học online.

Để phòng tránh dịch COVID-19, trường Tiểu học Võ Văn Tần cho học sinh nghỉ học. Ảnh: PC

Bà Hằng cho biết, ngay khi cho HS nghi học từ ngày 1-12, nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy online. Trường chủ động triển khai đến từng tổ, khối và giáo viên từng lớp thực hiện. Hiện tại, trường đã gửi các bài học lên cơ sở dữ liệu của trường, bên cạnh đó, giáo viên cũng gửi vào group lớp các phiếu ôn tập và bài tập các môn cho học sinh.

“Nhà trường vẫn đảm bảo dù nghỉ học nhưng các con vẫn được tiếp cận kiến thức một cách đầy đủ. Hiện các con đang học các bài của tuần 13”, Hiệu trưởng nhà trường nói thêm.

Cũng theo bà Hằng, giáo viên cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc hướng dẫn HS học bài khi không đến trường.

Để phòng tránh dịch COVID-19, bà Hằng cho biết, nhà trường tiến hành khử khuẩn toàn trường, lượng nước sát khuẩn gấp 10 lần so với bình thường. Sau đó, nhà trường cũng thực hiện rà soát, điều tra dịch tễ đối với các giáo viên có tiếp xúc với trường hợp có nguy cơ cao với dịch.

Một vấn đề được nhà trường quan tâm là ổn định tâm lý HS, giáo viên lẫn phụ huynh trường, tránh gây hoang mang. Nhà trường công khai tin tức trên bảng tin và tuyên truyền mạnh mẽ "thông điệp 5K" để mọi người chủ động phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, hiện nhà trường cũng đang xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường.

Cùng với trường Tiểu học Võ Văn Tần, hơn 1.000 học sinh của trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận 6 cũng đã được nghỉ học trong ngày 3 và 4 -12.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Minh Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết giáo viên dạy Tin học của trường có tiếp xúc với bệnh nhân 1349. Vì thế, để đảm bảo an toàn, trường đã cho HS nghỉ.

Trong thời gian nghỉ tại nhà, toàn bộ HS sẽ được chuyển sang học trực tuyến, trường cũng đã có kế hoạch cụ thể về vấn đề này.

Ngoài ra, vấn đề phòng tránh dịch cũng được nhà trường thông tin với phụ huynh để được thực hiện một cách nghiêm túc.

Ngoài các biện pháp phòng tránh dịch, các trường phổ thông trên địa bàn cũng đã lên phương án sẵn sàng dạy online trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp.

Tại trường THPT Nguyễn Du, quận 10 khi có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhà trường đã họp tổ trưởng chuyên môn để họp ứng phó.

Nếu dịch diễn biến xấu sẽ chuẩn bị tâm thế dạy online để đảm bảo nghỉ dịch chứ không nghỉ dạy. Năm học này nhà trường đã triển khai đồng bộ dạy trực tiếp và trực tuyến, sử dụng zalo, facebook, viber, web trường gửi bài cho học sinh hoặc cho các em sử dụng phần mềm 789 để kiểm tra. 

Trường học căng mình đối phó dịch COVID-19
Trường học căng mình đối phó dịch COVID-19
(PLO)- Qua rà soát, một số sinh viên thuộc diện F1, F2 của bệnh nhân COVID-19. Do đó, nhiều trường đại học phải cho sinh viên nghỉ học, trong khi đó các trường phổ thông thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.