Trường học kêu gọi xây dựng ATM điện thoại thông minh giúp học sinh học online

(PLO)- Giáo viên trường THCS Minh Đức, quận 1 đang kêu gọi mọi người xây dựng ATM thiết bị thông minh để hỗ trợ dụng cụ cho HS nghèo được học online trong thời gian tới.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, ngày 1-9, học sinh THCS và THPT sẽ làm quen, củng cố kiến thức. Ngày 6-9, học sinh sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Học online là phương án phù hợp nhất trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề nhiều trường lo lắng là không phải học sinh nào cũng có dụng cụ để học.

Bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng trường THCS Minh Đức, quận 1 bày tỏ: “Chúng tôi lo lắng cho những em không có đủ điều kiện trang thiết bị để học trực tuyến. Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 10% học sinh của trường thuộc diện này. Mọi người đều không ai mong muốn học sinh của mình bị bỏ lại phía sau, vì thế tại cuộc họp hội đồng sư phạm, sau khi thảo luận, mọi người lên ý tưởng sẽ xin điện thoại thông minh cũ, máy tính của giáo viên, phụ huynh để xây dựng một ATM điện thoại thông minh, tạo cơ hội cho các em được tiếp tục học”.

Bà An cho biết trường, nhà trường đã xây dựng một đường link. Trong đó gồm các thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ người tặng, tình hình trang thiết bị. Phụ huynh có lòng hảo tâm muốn tặng sản phẩm mình không dùng nữa sẽ điền thông tin vào đường link, giáo viên sẽ liên hệ, tìm hiểu về sản phẩm và hẹn ngày đến lấy.

“Sản phẩm giáo viên xin cho học sinh phải đảm bảo được việc học. Do đó nó phải có cấu hình tương ứng, có thể cài đặt phần mềm học online. Tôi không biết ý tưởng này có thể thành công hay không, nhưng chúng tôi cũng phải thử bởi điều đó phần nào giúp ích được cho các em” - bà An chia sẻ thêm.

“Trong tình hình giãn cách nghiêm ngặt hiện nay, việc giao nhận điện thoại sẽ rất khó khăn” - bà An nói và cho biết vấn đề này được mọi người trao đổi khá kỹ. Cuối cùng, có nhiều phương án được đưa ra như chờ đến đợt tiêm chủng đợt 2 của giáo viên, mọi người sẽ tranh thủ thời gian đến nhận bởi giáo viên của trường ở khắp các quận, huyện. Hoặc có thể nhờ lực lượng dân quân đang làm nhiệm vụ, nếu tiện đường thì nhận hàng giùm. Phương án cuối cùng là chờ đến 15-9, khi TP hết giãn cách thì công việc này sẽ thuận lợi hơn, tuy nhiên các em sẽ trễ học mất một thời gian ngắn.

Hiện trường cũng đang cố gắng phân phối sách giáo khoa lớp 6 đến với học sinh. Sau khi lập danh sách đăng ký sách, thư viện trường sẽ chia ra từng bộ và nhờ lực lượng công an, dân quân đang làm nhiệm vụ tiện đường, ghé trao cho gia đình học sinh.

Mọi người có lòng hảo tâm, xin vui lòng để lại thông tin theo link TẠI ĐÂY.

Giáo viên sẽ liên hệ để trao những thiết bị đó đến với các học sinh.

Lớp 1, 2 học online: Bộn bề lo âu
Lớp 1, 2 học online: Bộn bề lo âu
(PLO)- Nhiều phụ huynh lo lắng trước việc học online cho học sinh lớp 1, 2, không biết các con sẽ học như thế nào? Trường học cũng băn khoăn làm sao việc dạy trở nên hiệu quả trong tình hình hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.