Trà Vinh hướng dẫn dạy học trực tuyến cho năm học mới

(PLO)- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh khối 3 đến khối 12 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia dạy, học trực tuyến.

Ngày 20-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị vừa có văn bản hướng dẫn về tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Theo đó, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh khối 3 đến khối 12 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia dạy, học trực tuyến. Đối với khối 1, 2 và các môn học thực hành (Thể dục, GDQP) không tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, các đơn vị xây dựng phương án tổ chức hoàn thành chương trình môn học theo kế hoạch thời gian năm học.

Học sinh không có điều kiện tham gia hoạt động học trực tuyến, lãnh đạo các cơ sở giáo dục rà soát danh sách, xây dựng kế hoạch dạy học, đề xuất giải pháp tổ chức phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh cũng vừa có quyết định công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 cho 8.395 thí sinh

Tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc đảm bảo tổng số tiết/năm học được quy định trong chương trình cấp học; nội dung phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.

Sở GD&ĐT xây dựng phương án triển khai dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 dựa trên các hệ thống đã được triển khai phổ biến trong tỉnh là hệ thống phần mềm quản lý, dạy học trực tuyến (vnEdu, VNPT-LMS) của VNPT Trà Vinh và hệ thống tổ chức quản lý, dạy học trực tuyến K12online của Viettel Trà Vinh.

Từ ngày 30 đến 31-8 các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến thử nghiệm. Từ ngày 1-9, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.