Học sinh tỉnh An Giang tựu trường vào ngày 1-9-2021

(PLO)- Năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang sẽ tựu trường vào 1-9; thực học vào 6-9.

Ngày 12-8, UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.

Khung thời gian cụ thể như bảng sau: 

Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo số tuần thực học ít nhất 35 tuần đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; ít nhất 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên.

Trong thời gian tựu trường, Hiệu trưởng cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tránh trường hợp tập trung học sinh tràn lan. Các trường có động học sinh dân tộc Khmer trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang được bố trí thời gian nghỉ các ngày lễ Dolta, Chol Chnam Thmay.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận Tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15-6-2022. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31-7-2022.

Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, thi tốt nghiệp THPT, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, năm học 2021-2022: Theo lịch thi của Bộ GDĐT quy định.

Các học sinh tham gia kì thi THPT năm 2021. Ảnh: HD

Các ngày nghỉ lễ trong năm học thực hiện theo quy định và UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế của từng cấp học, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.