Trường ĐH Y dược TP.HCM tăng học phí, cao nhất hơn 84 triệu đồng/năm

(PLO)- Năm 2024, Trường ĐH Y dược TP.HCM dự kiến tuyển 2.516 chỉ tiêu cho 15 ngành đào tạo. Học phí dự kiến từ 46 đến 84,7 triệu đồng/năm học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa chính thức công bố đề án tuyển sinh bậc ĐH chính quy năm 2024.

Đáng chú ý trong đề án tuyển sinh năm nay, trường công bố mức học phí dự kiến dành cho tân sinh viên trúng tuyển năm 2024. So với khóa tuyển sinh năm 2023, học phí năm nay được điều chỉnh tăng khoảng 10%.

Cụ thể, trong 15 ngành, Răng hàm mặt là ngành có học phí cao nhất, dự kiến lên đến 84,7 triệu đồng/năm học (10 tháng). Kế đến là Y khoa với 82,2 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại dao động từ 46 đến 60,5 triệu đồng/năm học.

Học phí Trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2024
Học phí dự kiến 15 ngành của Trường ĐH Y dược TP.HCM dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2024

Về kế hoạch tuyển sinh, năm nay, trường Trường ĐH Y dược TP.HCM dự kiến tuyển 2.516 chỉ tiêu cho 15 ngành đào tạo. Trong đó, Dược học là ngành có chỉ tiêu lớn nhất với 560 em, kế đến là y khoa với 420 em.

Tổ hợp truyền thống trường vẫn sử dụng chủ yếu là B00 (toán, hóa, sinh) và A00 (toán, lý, hóa).

Theo trường, trường xét tuyển theo 5 phương thức. Trong đó, đại đa số chỉ tiêu trường vẫn dành cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

Các phương thức còn lại là xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với tất cả các ngành đào tạo); Xét tuyển có chứng chỉ SAT (đối với ngành Y khoa, Răng hàm mặt); xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Dự bị ĐH (Trường Dự bị ĐH TP.HCM và Trường Dự bị ĐH dân tộc trung ương Nha Trang).

Và đây cũng là năm đầu tiên Trường ĐH Y dược TP.HCM sử dụng phương thức xét tuyển chứng chỉ SAT (đối với ngành Y khoa, Răng hàm mặt).

Cụ thể ở phương thức mới này, trường chỉ xét tuyển những thí sinh có kết quả SAT từ 1.340 điểm trở lên. Thời hạn chứng chỉ SAT còn hiệu lực 2 năm tính đến ngày hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển.

Điều kiện để xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT. Kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi toán, hóa học, sinh học và điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường.

Trường lưu ý, nếu kết quả bằng nhau, trường sẽ ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn, kế đến là thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi toán, hóa học, sinh học cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.