Trường ĐH Y dược TP.HCM ‘chốt’ học phí, ngành học cao nhất 77 triệu

(PLO)- Năm học 2023- 2024, ngành Răng - hàm - mặt có mức học phí cao nhất Trường ĐH Y dược TP.HCM với 77 triệu đồng/năm học, tăng 7 triệu so với năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng trường của Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa chính thức ban hành nghị quyết về việc phê duyệt mức học phí năm học 2023-2024.

Theo đó, đối với bậc ĐH chính quy, học phí chia thành hai nhóm.

Thứ nhất là nhóm sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2019 trở về trước, học phí dao động từ 20,9 đến 27,6 triệu đồng/năm học (10 tháng). So với năm trước, mức này tăng hơn hẳn ở tất cả các ngành học. Trong đó, có đến 5 ngành mức học phí tăng gần gấp đôi, từ 14,3 triệu lên đến 27,6 triệu đồng. Các ngành còn lại tăng từ 14,3 lên 20,9 triệu đồng/năm.

Thứ hai, là nhóm sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2020 trở về sau, mức học phí của 9 ngành học trong năm học tới dao động từ 41,8 đến 77 triệu đồng/năm học. Mức này cũng được điều chỉnh tăng hơn so với năm trước khoảng 10-15%.

Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất, lên đến 7,7 triệu đồng/tháng. Kế đến là ngành Y khoa với mức học phí 7,48 triệu đồng/tháng. Mức học phí cụ thể như sau:

Còn với bậc sau ĐH, mức học phí dao động từ 38,5 đến 66 triệu đồng/năm. Cụ thể:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.