‘Vắng bóng’ thí sinh đạt điểm tuyệt đối vào đại học

(PLO)- Tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) là tổ hợp có thủ khoa năm nay đạt điểm cao nhất với 29,8 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-7, bên cạnh công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD&ĐT đã có phân tích chi tiết phổ điểm của 5 tổ hợp môn xét tuyển vào đại học (ĐH) năm nay.

Đây là 5 tổ hợp truyền thống và được sử dụng phổ biến ở các trường ĐH khi tuyển sinh đầu vào hàng năm.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý, trong hơn 977.000 thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH năm nay, ở các tổ hợp, không có thí sinh nào trên cả nước đạt điểm tuyệt đối 30/30 (tổng điểm ba môn thi).

Cụ thể, đối với tổ hợp A00 (toán, lý, hóa), theo thống kê, mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 21,75 đến 22,5 điểm với hơn 33.600 em. Thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên là gần 44.000 em. Số thí sinh đạt trung bình 9 điểm/môn của tổ hợp A00 toàn quốc chỉ có 2.740 thí sinh.

Trong đó, thủ khoa ở tổ hợp này có hai thí sinh đạt 29,35 điểm. Đó là một thí sinh ở TPHCM và một thí sinh của Hưng Yên.

Đối với tổ hợp A01 (toán, lý, tiếng Anh), thủ khoa năm nay đạt 29,8 điểm với 2 điểm 10 môn lý và tiếng Anh. Thí sinh này của TP.HCM. Và đây cũng là thí sinh duy nhất có mức điểm trên 29,5. Bên cạnh đó, cả nước cũng chỉ có 4 em khác có điểm trên 29.

Cũng ở tổ hợp này, mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là từ 20,5 đến 21 điểm với hơn 18.000 em.

Với tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh), thủ khoa năm nay đạt 29,8 điểm, tại tỉnh Thanh Hóa. Mức điểm có nhiều em đạt nhất là khoảng từ 21 đến 21,75, với hơn 37.400 em. Tổng số thí sinh có điểm thi đạt từ 29 điểm trở lên ở tổ hợp B00 có 23 thí sinh. Từ 28 điểm trở lên là có 283 thí sinh.

Ở tổ hợp C00 (văn, sử, địa), cả nước chỉ có một thí sinh thủ khoa với 29,5 điểm, thí sinh này của tỉnh Bắc Ninh.

Năm nay, toàn quốc có 6 thí sinh đạt 29,25 điểm tổ hợp C00 này. Và có đến hơn 39.000 em đạt mức điểm từ 19-19,5 điểm.

Cuối cùng là tổ hợp D01 (toán, văn, Anh), cả nước có một thí sinh thủ khoa đến từ Hải Phòng đạt 28,9 điểm. Thí sinh này cũng đạt 28,9 điểm ở tổ hợp A01.

Ở tổ hợp này, chỉ có 87 em đạt 28 đến 29 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là từ 19-20,5 điểm với khoảng 125.000 em.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.