Trường ĐH Tài chính-Marketing tăng chỉ tiêu xét học bạ đến 60%

(PLO)- Năm 2020, Trường ĐH Tài chính - Marketing tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu cho bậc ĐH chính quy, trong đó chỉ 25% xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường ĐH Tài chính - Marketing vừa công bố điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2020.

Theo đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhà trường đã quyết định điều chỉnh phương án tuyển sinh theo hướng tăng chỉ tiêu xét bằng học bạ THPT.

Theo đề án của trường, trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của trường là 4.500 (bậc đại học chính quy), bao gồm các phương thức xét tuyển được áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo đại trà, chương trình đào tạo đặc thù, chương trình chất lượng cao và chương trình quốc tế.

Trường sẽ tuyển sinh theo ba phương thức chính:

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ) tối đa 60% chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tối đa 15%.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tối đa 25% chỉ tiêu.

Trong đó, đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ), nguyên tắc xét tuyển như sau:

Đối với xét tuyển thẳng, thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với ưu tiên xét tuyển thẳng (xét học bạ), áp dụng đối với các thí sinh không chỉ tốt nghiệp THPT trong năm 2020 mà còn mở rộng cho các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và 2018, cụ thể:

+ Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực giỏi lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.

+ Đối tượng 2: Học sinh tốt nghiệp tại các trường THPT chuyên, năng khiếu có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 không nhỏ hơn 7,0.

+ Đối tượng 3: Học sinh tốt nghiệp THPT là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi cấp quốc gia có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.

+ Đối tượng 4: Học sinh tốt nghiệp THPT có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác được Bộ GD&ĐT công nhận) từ 5,0 trở lên và học lực khá trở lên lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.

Đối với thí sinh không thuộc các đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng như trên thì được nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ với điều kiện: Tốt nghiệp THPT có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18,0 điểm trở lên.

Chi tiết tuyển sinh từng ngành học, tổ hợp môn TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.