Điểm học bạ từ 8.0 mới được xét tuyển ĐH y khoa, giáo viên

(PLO)- Bộ GD&ĐT sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2020 do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 8-5.

Đây là năm thứ hai những quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào này được thực hiện đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và là năm thứ ba đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ, với những trường sử dụng phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ vào kết quả kỳ thi để quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe.

Còn đối với phương thức tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển theo bài thi/môn thi hoặc phương thức xét tuyển dựa trên tổ hợp kết quả các môn học ở THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành thuộc các nhóm ngành trên như sau:

Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

 - Xét tuyển trình độ ĐH dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT: Học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

Riêng các ngành giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao, người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Nếu tuyển sinh các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế, hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10.0) thì có thể  tuyển sinh theo trường hợp học sinh đạt các điều kiện quy định tại điều 5 trong quy chế tuyển sinh.

Các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Nếu thí sinh có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10.0) thì có thể tuyển sinh trường hợp học sinh đạt các điều kiện quy định tại điều 5 quy chế này.

- Xét tuyển trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT, người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

- Thi tuyển trình độ ĐH: Học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Riêng các ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật, học sinh chỉ cần đạt các điều kiện dự tuyển ĐH theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Thi tuyển trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non, người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.

Đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

- Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT: Đối với các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng-hàm-mặt, dược học: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

- Thi tuyển, đối với các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng-hàm-mặt, dược học: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.

Các trường ĐH khối y khoa không tổ chức thi riêng

Ngày 8-5, sau khi Bộ GD&ĐT công bố quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2020, nhiều trường ĐH khối ngành y khoa cho biết sẽ không tổ chức thi tuyển sinh riêng như dự kiến lên kế hoạch trước đó.

Cụ thể, tại TP.HCM, Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều không tổ chức kì thi riêng để xét tuyển. Thay vào đó sẽ căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ để có phương thức xét tuyển phù hợp.

Các trường như ĐH Y Hà Nội, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)... cũng thông tin sẽ không tổ chức thi tuyển sinh riêng. Các trường cũng mong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được các địa phương tổ chức nghiêm túc, minh bạch, đề thi có sự phân hóa năng lực để các trường có cơ sở xét tuyển chính xác hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.