Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lần đầu tiên tuyển sinh tại phân hiệu tỉnh Gia Lai

(PLO)- Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến sẽ tuyển sinh 300 chỉ tiêu cho ba ngành học tại phân hiệu tỉnh Gia Lai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố những thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2025 tại phân hiệu của trường ở tỉnh Gia Lai.

Đại diện trường cho biết phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại tỉnh Gia Lai vừa được trường thành lập đầu năm 2025. Đây là năm đầu tiên trường thực hiện tuyển sinh tại đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và góp phần nâng cao chất lượng đầu vào các thí sinh khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến tuyển sinh tại phân hiệu Gia Lai hơn 300 chỉ tiêu ở các ngành gồm: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm khoa học Tự nhiên. Trong đó, ngành Giáo dục mầm non sẽ có cả hệ cao đẳng và đại học để đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh.

Ngoài ra, trường sẽ thực hiện nhiệm vụ đặt hàng bồi dưỡng giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông; tổ chức, triển khai Nghị định số 116/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

truong-dh-su-pham-tp-hcm (1).jpg
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh đại học 2025
Học sinh THPT ở tỉnh Gia Lai tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh: TP

Về phương thức, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến tuyển sinh theo 4 phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT với 10% chỉ tiêu; ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh trường chuyên, lớp chuyên với 10-20%; xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt với 40-50% và xét tuyển dựa trên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 20-40% cho các ngành có xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc 70-80% cho các ngành không sử dụng điểm kỳ thi này.

Trong đó, trường định hướng sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt trở thành phương thức chủ đạo, giúp đánh giá toàn diện năng lực học tập và sự phù hợp của thí sinh với yêu cầu của từng ngành học. Đồng thời, trường vẫn đảm bảo duy trì các tổ hợp xét tuyển của năm 2024 trong các phương thức có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT phù hợp với các môn thi từ năm 2025.

Để đảm bảo các thí sinh của khu vực Tây Nguyên có đủ thông tin, trường đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn, cơ sở giáo dục của địa phương để triển khai chuỗi chương trình tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.