Trường ĐH Luật TP.HCM trao bằng tốt nghiệp cho 2 tiến sĩ và 222 thạc sĩ

(PLO)- Cùng với Lễ tốt nghiệp, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng khai giảng chương trình sau đại học năm 2025 với 436 học viên bậc thạc sĩ và 47 nghiên cứu sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-2, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ và khai giảng chương trình sau ĐH năm 2025.

Trong số học viên tốt nghiệp đợt này của trường, có 222 thạc sĩ của 5 ngành học: Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế; 02 tiến sĩ của chuyên ngành ngành Luật kinh tế.

Trường ĐH Luật TP.HCM tốt nghiệp sau đại học năm 2025
Các học viên có thành tích cao được khen thưởng tại Lễ tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật TP.HCM đã chúc mừng các tân tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp trong đợt này. Bên cạnh những đóng góp không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy cô giảng dạy, để có được thành quả hôm nay còn là sự nỗ lực hết mình, cố gắng rất lớn của các học viên, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, phát huy năng lực bản thân để khám phá và chinh phục những kiến thức mới.

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm mong muốn các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhà trường, tiếp tục học tập, phấn đấu để có những đóng góp trong lĩnh vực pháp luật, có những công trình nghiên cứu và những sản phẩm khoa học có giá trị. Đồng thời, các bạn sẽ là những tấm gương cho các thế hệ học viên khóa sau noi theo.

truong-dh-luat-tp-hcm-tot-nghiep (3).jpg
PGS.TS Vũ Văn Nhiêm trao bằng tiến sĩ cho học viên. Ảnh: P.A
truong-dh-luat-tp-hcm-tot-nghiep (2).jpg
Các học viên sau đại học tốt nghiệp Trường ĐH Luật TP.HCM.

Cũng tại buổi lễ, Trường ĐH Luật TP.HCM đã khai giảng chương trình sau đại học đối với khóa đào tạo thạc sĩ khóa 38 cho 436 học viên (trong đó có 31 học viên theo chương trình liên kết quốc tế) và đào tạo tiến sĩ khóa 21 cho 47 nghiên cứu sinh.

truong-dh-luat-tp-hcm-tot-nghiep (4).jpg
PGS.TS Vũ Văn Nhiêm đánh trống khai giảng khóa sau đại học năm 2025. Ảnh: P.A

Theo thông tin thống kê của Trường ĐH Luật TP.HCM, từ quy mô đào tạo với 23 học viên cao học khóa 1 năm 1997, đến nay, công tác đào tạo sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) của trường đã ngày càng mở rộng về quy mô, ngành đào tạo, chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất…

Tổng quy mô đào tạo thạc sĩ Luật đến nay ước tính có gần 6.000 học viên trúng tuyển và theo học. Số học viên tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ lên đến hơn 4.000 học viên.

Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, trường bắt đầu đào tạo từ năm 2004, tính đến nay, qua 21 khóa đào tạo, ước tính có gần 250 nghiên cứu sinh trúng tuyển và theo học. Kết quả số nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ luật là 83 tiến sĩ.

Mở rộng quy mô tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ

Năm 2025, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ mở rộng quy mô tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ lên 600 học viên cao học và 50 nghiên cứu sinh. Đồng thời, trường đẩy mạnh xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với những ngành đào tạo đã có 2 khóa sinh viên tốt nghiệp ở trình độ đại học như tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và ngành thạc sĩ Luật Thương mại quốc tế.

Cạnh đó, trường sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cách thức đánh giá kết quả học tập của học viên phù hợp với quy chế đào tạo trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.