Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chính thức hủy thi đánh giá năng lực chuyên biệt

(PLO)- Trường sẽ điều chuyển chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành học có sử dụng phương thức xét tuyển bằng Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sang phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 25-8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã chính thức có thông báo về việc hủy Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt phục vụ xét tuyển đại học năm 2021 của trường.

Theo trường, việc hủy kỳ thi này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối cho thí sinh trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, TP.HCM và các tỉnh lân cận đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhằm từng bước kiểm soát dịch bệnh.

Cùng với việc hủy kỳ thi, trường sẽ điều chuyển chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành học có sử dụng phương thức xét tuyển bằng Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sang phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Do đó, các thí sinh chú ý điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển phù hợp theo thời gian quy định Bộ GD&ĐT (từ 29-8 đến 5-9) bằng phương thức trực tuyến tại trang http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Đồng thời, trường sẽ tiến hành các thủ tục hoàn trả lệ phí dự thi cho các thí sinh đã thanh toán trong thời gian mở hệ thống đăng ký (từ ngày 17-5 đến ngày 30-6).

Thủ tục hoàn trả lệ phí thi đã được gửi đến các thí sinh qua thư điện tử và tin nhắn cá nhân. Thí sinh vui lòng thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn trước ngày 9-9. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp thí sinh thực hiện thủ tục trễ hạn hoặc cung cấp thông tin không chính xác.

Trường sẽ tiến hành xác minh và hoàn trả lệ phí cho thí sinh theo các thông tin đăng ký từ hệ thống từ ngày 16-9 đến ngày 30-9.

Được biết, đây là năm đầu tiên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi này nhằm đưa vào sử dụng để xét tuyển theo theo phương thức kết hợp cả kết quả học tập THPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.