'Ở đâu sinh viên khó, ở đó có thầy cô'

(PLO)- Không đành lòng trước những khó khăn của sinh viên còn kẹt lại TP.HCM, các thầy cô giáo đã chung tay giúp các em vượt qua đại dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, TP.HCM phải liên tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian dài. Điều này đã khiến nhiều sinh viên (SV) còn kẹt lại TP gặp không ít khó khăn. Để hỗ trợ các em, các trường ĐH-CĐ và nhiều thầy cô giáo đã chung tay với nhiều việc làm để chia sẻ cùng học trò.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM ở các nhà trọ được nhận thực phẩm hỗ trợ của trường, Đoàn khoa. Ảnh: THÀNH AN

Hỗ trợ tiền, hàng cho sinh viên

Để chủ động giúp đỡ các SV còn bị kẹt lại TP, Trường ĐH Luật TP.HCM đã thành lập các tổ phản ứng nhanh ở cấp trường và cấp khoa. Nhiệm vụ từng tổ là thực hiện khảo sát, nắm bắt từng trường hợp SV trong khoa có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em ở các khu trọ để có những hỗ trợ kịp thời.

Đặc biệt, bên cạnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, thầy cô ở các khoa đã tổ chức vận động tạo thành các nguồn quỹ nhỏ để có thêm điều kiện giúp đỡ SV.

Theo ThS Lê Nhật Bảo, Bí thư đoàn Khoa luật thương mại, Đoàn khoa đã chủ động liên hệ từng lớp, lập danh sách đưa SV ở các tỉnh về quê theo chương trình của từng địa phương. Khoa cũng tiến hành thu thập thông tin SV nhiễm bệnh, SV có liên quan đến các ca F0 và chuyển cho bộ phận y tế của trường để tư vấn y tế điều trị cho các em. SV nào gặp khó khăn do thiếu nhu yếu phẩm, ở các khu phong tỏa, khu cách ly, Đoàn khoa đã tìm kiếm các nguồn hỗ trợ và cung cấp kịp thời.

Khoa luật quốc tế đã viết thư ngỏ gửi đến các cựu SV, mạnh thường quân và nhà hảo tâm để kêu gọi quyên góp hỗ trợ. Chỉ sau một tuần, số tiền quyên góp tới hơn 93 triệu đồng. Từ số tiền này, khoa gửi hơn 43 triệu đồng để hỗ trợ cho 85 SV khó khăn, trong đó có nhiều trường hợp là F0, F1, F2 đang tự cách ly tại nơi cư trú để các em có thể mua thức ăn, nhu yếu phẩm và chi trả các chi phí cần thiết khác”.

Anh Nguyễn Thành An, Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ SV của trường, cho biết qua khảo sát sơ bộ, có khoảng 980 SV của trường còn ở lại TP.HCM. Do trường không có ký túc xá nên đa phần các em ở trọ nhiều nơi.

Vừa qua, trường đã hỗ trợ cho 391 em khó khăn, mỗi em 1,5 triệu đồng. Đồng thời trao 400 phần nhu yếu phẩm cho 400 em tại các nhà trọ, mỗi phần từ 700.000 đến 1 triệu đồng.

“Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục duy trì các tổ phản ứng nhanh, nắm bắt kịp thời các trường hợp khó khăn để có phương án hỗ trợ. Nhất là duy trì tổ tư vấn về y tế để liên lạc, tư vấn cho SV. Trường cũng đang nghiên cứu phương án kết hợp với các ngân hàng để triển khai việc cho SV vay tiêu dùng, đóng tiền trọ” - anh An cho biết.

Lập kênh hotline, trao tặng hàng chục tấn rau củ

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, SV còn lưu trú ở nhiều nơi, ĐH Quốc gia TP.HCM đã lập chín kênh thông tin hotline để SV khó khăn tiện liên hệ để được hỗ trợ. Mỗi hotline là một đầu số điện thoại của các trường, khoa thành viên trong hệ thống.

Đồng thời, ĐH này cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như “quà tặng thực phẩm”, “bếp ăn 0 đồng”, “siêu thị sẻ chia”, “cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19” để hỗ trợ cho hàng ngàn SV đang tạm trú tại TP Thủ Đức và TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Thông qua đó, ĐH đã huy động được hàng chục tấn rau củ quả, gạo, mì… Các tình nguyện viên đều là thầy cô giáo, SV cùng phân chia, sắp xếp và đóng gói những phần quà để chuyển đến tận nơi ở của SV.

Tại ký túc xá, đã có gần 5.000 suất cơm từ “bếp ăn 0 đồng” phục vụ SV mỗi trưa và chiều. Tại đây, SV nội trú còn được nhận những phần quà thiết thực như mì gói, sữa, trứng, rau củ quả. Các bạn cũng được tặng 40 cây xanh, cây dây leo để trồng trong phòng, tạo không gian tươi xanh, mới mẻ…

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hiện còn đến 260 SV đang ở lại ký túc xá, 1.177 SV đang ở trọ cần được hỗ trợ. Những ngày qua, trường đã tổ chức vận động quyên góp cũng như nhận hỗ trợ thực phẩm từ nhiều nguồn để giúp đỡ các SV khó khăn. Cụ thể, số tiền vận động được lên đến gần 600 triệu đồng, hơn 11 tấn gạo, 35 tấn rau củ và hàng ngàn nhu yếu phẩm khác. Đến nay, trường đã phát 5.000 phần rau củ, gần 2.700 phần thực phẩm khô (gạo, mì, mắm…) cùng nhiều suất tiền mặt từ 300.000 đến 1,5 triệu đồng cho các SV khó khăn.

Còn tại Trường ĐH Sài Gòn cũng vừa tổ chức hỗ trợ sinh hoạt phí cho 714 SV đợt 2 này, mỗi bạn 500.000 đồng. Đại diện trường cho biết tổng kinh phí hỗ trợ lần này là 357 triệu đồng được trường vận động quyên góp từ ngày 19-7 đến hết 17-8, từ các thầy cô giáo, nhà hảo tâm, cựu SV, trích Quỹ đồng hành...•

Hàng ngàn phần quà đến tay sinh viên

Thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM, trong thời gian giãn cách vừa qua, các tổ chức đoàn thể của TP như Thành đoàn - Hội SV Việt Nam TP, Trung tâm Hỗ trợ học sinh - SV phối hợp với các đơn vị khác… đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho những SV còn ở lại TP.HCM gặp khó khăn.

Như chương trình “siêu thị mini 0 đồng” hỗ trợ được 5.500 phần quà cho SV khó khăn tại các ký túc xá, mỗi phần trị giá 300.000 đồng; Thành đoàn - Hội SV Việt Nam TP phối hợp với các đơn vị tặng 8.540 phần quà, trị giá hơn 2 tỉ đồng;

Trao 1.713 “giỏ quà nghĩa tình” cho SV khó khăn, trị giá 342 triệu đồng; trao tặng 307 suất học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn với hơn 1,5 tỉ đồng…

Riêng nguồn lực các trường ĐH-CĐ và trung cấp đã hỗ trợ SV còn ở lại TP.HCM với hơn 15.000 phần quà, trị giá gần 10 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.