Gần 500 sinh viên y dược được tiếp tế nhu yếu phẩm

(PLO)- Vì dịch COVID-19 kéo dài, 500 sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM hiện đang gặp khó khăn vì “mắc kẹt” ở trong các khu phong toả, nhà trọ, ký túc xá,....

 

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa tổ chức trao gần 500 phần quà hỗ trợ đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Thạc sĩ Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên kiêm Bí thư đoàn trường, cho biết trước tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM đang diễn biến ngày càng phức tạp và kéo dài, trường vừa tiến hành khảo sát tình hình sinh viên còn ở lại TP.HCM hiện nay để có những giải pháp hỗ trợ.

Theo đó, hiện trường còn hơn 470 em còn ở lại ký túc xá. Do thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hơn nửa tháng qua, các em nội trú đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt…

Do đó, để chia sẻ với các em, tất cả sinh viên còn nội trú được nhà trường hỗ trợ ăn sáng, trưa và chiều miễn phí.

Bên cạnh đó, trường cũng đã đến trao 500 phần quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đang ở trong khu phong toả, nhà trọ, ký túc xá,... Tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng.

Trong số các em sinh viên này có hơn 80 em là sinh viên tình nguyện đang tham gia các công tác chống dịch.

Thạc sĩ Trương Văn Đạt thăm và tặng quà hỗ trợ cho các sinh viên gặp khó khăn còn ở TP.HCM

Theo Thạc sĩ Trương Văn Đạt, một phần quà bao gồm sữa, mỳ gói, gạo, xúc xích, nước tương, nước mắm, dầu ăn.

Các đồ dùng thiết yếu như nước sát khuẩn, khẩu trang, bột giặt, kem đánh răng, dầu gội đầu, nước súc miệng, giấy vệ sinh, khẩu trang.

Thạc sĩ Trương Văn Đạt cũng cho biết thêm trong đợt dịch này, nhà trường đã cử hơn 2.200 cán bộ giảng viên, bác sĩ nội trú, học viên, sinh viên và Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cử hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng tham gia công tác phòng chống dịch.

Các công việc của đội tình nguyện viên là hỗ trợ các bệnh viện điều trị COVID-19, các khu cách ly, bệnh viện, trung tâm y tế; hỗ trợ hoạt động tại HCDC (truy vết, quản lý, cập nhật thông tin ca bệnh, ca tiếp xúc, xét nghiệm, truyền thông, trực hotline…); lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (PCR và test nhanh), nhập liệu hiện trường; đội hình hỗ trợ tiêm vaccin COVID-19; đội hình trực tổng đài 115…

Trường cũng đã tổ chức chăm lo hỗ trợ đội hình tình nguyện chống dịch như vận động các suất ăn miễn phí, mua các vật tư, trang thiết bị bảo hộ, tổ chức xe và phương tiện di chuyển, tiến hành xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho tất cả tình nguyện viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.