Phiên chợ 0 đồng hỗ trợ sinh viên Cần Thơ mùa dịch COVID-19

(PLO)- Mỗi sinh viên được tự chọn các loại nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, sữa, bánh mì... theo danh sách sẵn có, mỗi phần không quá 70.000 đồng.

Trước quyết định thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP Cần Thơ và một số địa phương ở miền Tây, nhiều sinh viên Trường Đại học Cần Thơ không thể về quê và gặp khó trong sinh hoạt hàng ngày.

Hiện quận Ninh Kiều là một trong ba quận thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, vì vậy sinh viên không thể đi làm thêm hoặc về quê nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Do đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ và Hội sinh viên trường đã tổ chức phiên chợ sinh viên CTU để hỗ trợ các sinh viên khó khăn đang lưu trú tại ký túc xá của trường và một số bạn ở trọ bên ngoài.

Phiên chợ được bắt đầu từ ngày 7-7, mỗi ngày hỗ trợ từ 300-500 suất nhu yếu phẩm cần thiết cho các sinh viên.

Sinh viên sẽ đăng ký trực tuyến thông qua website của trường và chọn thực phẩm cần thiết. Sau đó tình nguyện viên tổ chức sắp xếp, phản hồi thời gian đến nhận để phân luồng các sinh viên, tránh tụ tập đông người.

“Thông qua phiên chợ chúng tôi muốn hỗ trợ các sinh viên một phần sinh hoạt phí hàng ngày trong lúc dịch COVID-19 diễn biến tạp. Kinh phí chúng tôi vận động từ thầy cô của trường, các cựu sinh viên và các mạnh thường quân bên ngoài” – anh Huỳnh Phúc Lộc Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ chia sẻ.

Sinh viên Hà Thị Thùy Linh (quê quán An Giang), kể do TP Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 16, quê nhà cũng đang thực hiện giãn cách nên không thể về cũng không đi làm thêm được.

“Tôi thấy website trường đăng thông tin có nhận nhu yếu phẩm nên rất mừng. Hoạt động hỗ trợ như thế này rất ý nghĩa, giúp được nhiều bạn đang khó khăn như tôi” – Linh bày tỏ.

Nguyễn Huỳnh Lê (quê Sóc Trăng) hiện đang ở trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, khi hay tin trường có phát nhu yếu phẩm miễn phí cũng đăng ký nhận một phần để dùng trong thời gian giãn cách.

“Vừa thi xong thì quận Ninh Kiều thực hiện giãn cách nên tôi phải ở lại không về quê được. Những phần hỗ trợ như thế này rất ý nghĩa, giúp cho cho sinh viên đỡ một phần trong mùa dịch này” –  Lê nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.