Trường ĐH Sài Gòn hợp tác với Quỹ KAS của Đức, hiện thực hóa Nghị quyết 57

(PLO)- Quỹ KAS của Đức hợp tác với Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội (Trường ĐH Sài Gòn) về 5 lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Văn Phòng Đại diện Konrad - Adenauer - Stiftung tại Việt Nam (KAS) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội của Trường ĐH Sài Gòn (RISE).

Theo đó, KAS là một quỹ chính trị của Đức, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Với việc ký kết này, hai bên cùng hợp tác năm nội dung: Nghiên cứu và tư vấn chiến lược, chính sách; đào tạo và phát triển năng lực; chuyển giao tri thức và đối thoại học thuật trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, về thể chế, chuyển đổi số và xây dựng nền quản trị hiện đại.

Tiếp đó là tạo ra cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên, giúp họ áp dụng kiến thức vào thực tế; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao kỹ năng cho người học, người dạy và nhân viên của doanh nghiệp.

Trường ĐH Sài Gòn nghị quyết 57
Tổ chức KAS và Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội của Trường ĐH Sài Gòn ký kết hợp tác.

Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, cho biết với nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, KAS đã thực hiện nhiều chương trình hợp tác với các đối tác như Học viện Chính trị, ĐH Kinh tế quốc dân, Ban Kinh tế Trung ương...

Ông hoan nghênh sự hợp tác của KAS với Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội của Trường ĐH Sài Gòn khi tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn chiến lược, chính sách, đào tạo phát triển năng lực và hội thảo, diễn đàn và đối thoại chính sách, vấn đề chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Ông Hà mong muốn hợp tác này sẽ mang lại kết quả thiết thực phục vụ cho sự phát triển của TP.HCM trong những năm tới, góp phần triển khai thành công Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Có mặt tại buổi lễ, ông Christopher Scholl, Phó Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức của Đức được kết nối và được hỗ trợ không chỉ từ Chính phủ mà còn từ các đối tác, nhất là các chuyên gia ở trường ĐH lớn.

truong-dh-sai-gon-nghi-quyet-57 (2).jpg
Ông Christopher Scholl, Phó Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM phát biểu. Ảnh: NTCC

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với KAS là cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác chuyển đổi số, kết nối đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia để có những nghiên cứu, chiến lược rõ ràng và thực tế. Từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo của cả hai quốc gia trong thời đại mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.