Trường ĐH Sài Gòn thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội

(PLO)- Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Trường ĐH Sài Gòn, sẽ thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu kinh tế - xã hội, tư vấn chiến lược, đào tạo kỹ năng và chuyển giao tri thức khoa học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-1, Trường ĐH Sài Gòn đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Trường ĐH Sài Gòn và trao Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.

Tại đây, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho biết Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Trường ĐH Sài Gòn ra đời xuất phát từ nhu cầu xã hội về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ đa lĩnh vực ngày càng phát triển.

Viện được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Viện Công nghệ Môi trường - Năng lượng Trường ĐH Sài Gòn, nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh, tiềm lực và năng lực hiện có của trường về nguồn nhân lực trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu, cơ sở pháp lý và cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực.

Từ đây, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Trường ĐH Sài Gòn sẽ thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu kinh tế - xã hội, tư vấn chiến lược, đào tạo kỹ năng và chuyển giao tri thức khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng đến kỷ nguyên phát triển mới.

Tại buổi lễ, trường cũng công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Lê Chi Lan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn kiêm nhiệm chức vụ Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội; PGS.TS Nguyễn Phan Thu Hằng, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh kiêm nhiệm chức vụ phó viện trưởng.

Trường ĐH Sài Gòn
PGS.TS Nguyễn Phan Thu Hằng, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh nhận quyết định bổ nhiệm việc kiêm nhiệm chức vụ phó viện trưởng.
truong-dh-sai-gon-vien-nghien-cuu (1).jpg
Các thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội. Ảnh: P.ANH

Ngoài ra, Hội đồng khoa học của Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội có 8 thành viên, bao gồm: O6ng Nguyễn Thành Phong (nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, chuyên gia Trường ĐH Sài Gòn) làm Chủ tịch và bảy cá nhân khác là thành viên của hội đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.