Trường ĐH Sài Gòn bất ngờ 'quay xe' phút cuối, khôi phục xét điểm đánh giá năng lực

(PLO)- Ngay trước khi kết thúc đăng ký xét tuyển đại học năm 2025, Trường ĐH Sài Gòn bất ngờ thu hồi quyết định và tiếp tục quy đổi điểm đánh giá năng lực để xét tuyển. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-7, Trường ĐH Sài Gòn đã ra thông báo chính thức về việc thực hiện trở lại việc quy đổi điểm tương đương đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

Thông báo này được đưa ra ngay trước khi kết thúc giờ đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH năm nay (17 giờ ngày 28-7) khiến nhiều thí sinh, phụ huynh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi bối rối vì thay đổi quá sát hạn.

Đáng nói trước đó, ngày 25-5, ĐH Trường ĐH Sài Gòn bất ngờ thông báo không thực hiện quy đổi điểm để xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đối với một số tổ hợp.

Hai tổ hợp bị ảnh hưởng là A00 (toán, lý, hóa) và C00 (văn, sử, địa). Điều này đồng nghĩa với việc trường sẽ không xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực đối với các ngành mà trước đó sử dụng tổ hợp A00 và C00 để xét tuyển.

Danh sách các ngành bị ảnh hưởng bao gồm: Lịch sử, địa lý học, thông tin - thư viện, toán ứng dụng, khoa học dữ liệu. Riêng toàn bộ 15 ngành đào tạo giáo viên của trường cũng không sử dụng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực này.

Theo đại diện trường, lí do đưa ra lúc đó là: “Không đủ cơ sở để thực hiện quy đổi tương đương điểm thi đánh giá năng lực với các tổ hợp A00 và C00. Trường vẫn sẽ thực hiện quy đổi điểm thi này với các tổ hợp còn lại như A01, B00, C01, D01".

Trường ĐH Sài Gòn tuyển sinh
Đại diện Trường ĐH Sài Gòn tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: NT

Tuy nhiên, trong thông báo phát đi chiều 28-7, đại diện phía trường cho biết, trường mới nhận được công văn của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐH Quốc gia TP.HCM, về việc công bố khung quy đổi điểm trúng tuyển giữa bài thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho các tổ hợp A00 (toán – lý – hóa) và C00 (văn – sử – địa).

Do đó, Trường ĐH Sài Gòn khẳng định hiện đã có đầy đủ cơ sở để thực hiện quy đổi tương đương. Như vậy, nhà trường sẽ áp dụng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển gốc là A00, A01, B00, C00, C01 và D01, đồng thời chính thức thu hồi thông báo trước đó

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.