Ngày cuối cùng thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

(PLO)- Sau khi hết hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, từ 29-7 đến 17 giờ ngày 5-8, thí sinh sẽ phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 28-7, theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ hết hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng (ngành giáo dục mầm non) trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, thời hạn đăng ký sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 28-7. Hết thời gian này, thí sinh sẽ không còn được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học ở đợt 1 (đợt chính thức trên toàn quốc).

Do đó, tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) cần thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trực tiếp tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc gián tiếp thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh sử dụng tài khoản cá nhân (số CMND/CCCD hoặc mã định danh) kèm mật khẩu đã được cấp trước đó để thực hiện đăng ký. Điểm mới năm nay là việc đăng ký này không phân biệt phương thức xét tuyển (học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực...) hay tổ hợp môn nào.

Thí sinh không bị giới hạn số nguyện vọng đăng ký nhưng theo các chuyên gia phụ trách tuyển sinh của các trường đại học, thí sinh cần sắp xếp nguyện vọng hợp lý theo thứ tự mức ưu tiên giảm dần. Trong đó, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất, là ngành yêu thích nhất.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học
Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025 sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 28-7. Ảnh: NGUYỆT NHI

Khi sắp xếp nguyện vọng, các chuyên gia khuyên thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng theo nguyên tắc phân tầng.

Trong đó, tầng 1 là nhóm ngành "mơ ước" - những ngành yêu thích nhất, có điểm chuẩn năm trước cao hơn điểm hiện tại từ 1-2 điểm. Tầng 2 là nhóm ngành vừa sức, điểm chuẩn năm trước xấp xỉ điểm hiện tại. Tầng 3 là nhóm ngành an toàn, có điểm chuẩn thấp hơn điểm thi hiện tại khoảng 1 điểm.

Kết thúc thời hạn quy định, từ 29-7 đến 17 giờ ngày 5-8, thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển sẽ phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Nếu không nộp lệ phí, nguyện vọng sẽ không được hệ thống chấp nhận.

Từ 17 giờ ngày 20-8 đến trước 17 giờ ngày 22-8, các cơ sở đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.