Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM công bố phương án TS năm 2020

(PLO)- Năm 2020, những thí sinh dự tuyển ngành Sư phạm Mỹ thuật nếu có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt từ từ 9.0 trở lên (theo thang điểm 10) thì điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT chỉ cần tối thiểu là 5.0. 

Đó là nội dung đáng chú ý trong đề án tuyển sinh của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 2020 mà trường này vừa công bố.

Theo đó, năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 200 chỉ tiêu đại học chính quy cho 6 ngành gồm: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật. Ngoài ra, trường tuyển thêm 15 chỉ tiêu liên thông chính quy ngành Thiết kế đồ họa từ cao đẳng lên đại học. 

Tuy nhiên, do đây là trường đào tạo đặc thù nên đối tượng tuyển sinh phải là những thí sinh có năng khiếu về Mỹ thuật và có đủ các điều kiện dự thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Phương thức tuyển sinh của trường vẫn là thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển môn Ngữ văn. Trong đó, điểm Ngữ văn tính heo hệ số 1, thí sinh phải đạt từ 5.0 điểm trở lên. 

Thông tin tuyển sinh từng ngành cụ thể.

Theo đề án năm nay, với điểm môn Ngữ văn, nhà trường thực hiện theo 3 phương án: Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020; xét tuyển học bạ lớp 10, 11, 12 (trung bình cộng 3 năm) và xét điểm trung bình cộng theo học bạ cho thí sinh học các trường TCCN, TC nghề không tổ chức thi tốt nghiệp môn Ngữ văn.

Ngoài ra, với ngành Sư phạm Mỹ thuật, năm nay trường vẫn tuyển 20 chỉ tiêu. Thí sinh dự tuyển ngành này phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Đặc biệt, để thuận lợi cho thí sinh hơn, năm 2020, nếu như thí sinh có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt từ 9.0 trở lên (theo thang điểm 10) thì điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT chỉ cần tối thiểu là 5.0. 

Nhà trường cũng cho hay, trường nhận hồ sơ từ ngày 1-6 đến hết ngày 15-7-2020. Dự kiến thi tuyển các môn năng khiếu tại Trường sẽ dự kiến tổ chức từ ngày 25 đến 27-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.