Trường ĐH Luật TP.HCM công bố 2 phương thức xét tuyển năm 2023

(PLO)- Năm 2023, Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến tuyển sinh 2.100 chỉ tiêu cho 5 ngành học. Trong đó, ngành chiếm đa số là Luật với 1.430 chỉ tiêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố phương thức tuyển sinh trình độ ĐH chính quy cho năm 2023.

Theo đó, năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 2.100 chỉ tiêu cho 5 ngành học. Trong đó, ngành chiếm đa số là Luật với 1.430 chỉ tiêu.

Năm nay, trường vẫn giữ nguyên hai phương thức xét tuyển. Trong đó, phương thức một là xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm. Trường tuyển tối thiểu 40% tổng chỉ tiêu với ba nhóm đối tượng.

Đối tượng thứ nhất là thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng thứ hai là nhóm xét tuyển sớm, yêu cầu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn có giá trị, dự kiến đến ngày 30-6-2023 (nếu chứng chỉ có quy định về thời hạn).

Thí sinh phải thỏa ba điều kiện, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); có chứng chỉ IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 65 điểm, chứng chỉ DELF B1 ≥ B1 hoặc TCF ≥ 300 điểm hoặc JLPT ≥ N3; điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của ba môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên

Đối tượng thứ ba cũng là nhóm xét tuyển sớm. Thí sinh học tại các trường THPT theo danh sách “các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM”. Điều kiện, thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); học đủ ba năm tại các trường THPT có tên trong danh sách nói trên; kết quả học tập của từng năm lớp 10, 11 và 12 đạt loại giỏi và điểm trung bình cộng của ba năm từ 24,5 trở lên; có điểm trung bình cộng của năm học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của ba môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên.

Phương thức thứ hai của trường là xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (tối thiểu là 60% tổng chỉ tiêu). Trường thực hiện việc xét tuyển theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

Thông tin tuyển sinh dự kiến từng ngành cụ thể như sau:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.