Trường ĐH Kinh tế - Luật công bố Chủ tịch Hội đồng trường

(PLO)- PGS.TS Lê Tuấn Lộc (Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu bầu chọn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng trường gồm 25 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên là người học của trường; đại diện giảng viên, viên chức, người lao động và các thành viên bên ngoài trường.

Trong đó có 9 thành viên bên ngoài trường gồm đại diện lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM; đại diện cộng đồng xã hội gồm: nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

Ngay sau đó, phiên họp Hội đồng trường lần thứ nhất đã họp bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và Thư ký hội đồng trường.

Kết quả, PGS.TS Lê Tuấn Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được biết, PGS.TS Lê Tuấn Lộc sinh năm 1970, hiện là Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại hội nghị.

PGS.TS Lê Tuấn Lộc (cầm hoa, đứng giữa) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: NTCC

Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 (có hiệu lực 1-7-2019), Chủ tịch hội đồng trường sẽ có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm.

Chủ tịch cũng sẽ chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của hội đồng trường; ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng trường; sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của trường đại học để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội đồng trường; thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng trường, nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.