(PLO)- Theo quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), từ ngày 1-1-2026, hội đồng đại học và hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học công lập kết thúc hoạt động và có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho hiệu trưởng.
(PLO)- Sở GD&ĐT yêu cầu tạm dừng các thủ tục đề nghị công nhận, kiện toàn Hội đồng trường mầm non, phổ thông công lập.
(PLO)- Người đàn ông xuất hiện trong loạt clip “thân mật” với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành (Ninh Bình), ông này đã bị Hội đồng trường thống nhất buộc thôi việc.
(PLO)- PGS.TS Vũ Văn Nhiêm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường; TS Lê Trường Sơn tiếp tục là Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.
(PLO)- Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc kết thúc sớm hoạt động của hội đồng trường là cần thiết để các cơ sở có những sự chuẩn bị về công tác nhân sự, chuyển giao cho giai đoạn tiếp theo khi luật có hiệu lực.
(PLO)- Khi góp ý về dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), có ý kiến cho rằng nhà giáo cơ hữu chỉ được công nhận khi giảng viên làm việc toàn thời gian và được đóng bảo hiểm xã hội, để bảo đảm minh bạch, tránh việc ký hợp đồng hình thức.
(PLO)- Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), toàn bộ hội đồng đại học và hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ chấm dứt hoạt động trong vòng ba tháng kể từ khi luật này có hiệu lực.
(PLO)- Nhiều ý kiến khi góp ý Dự thảo Luật Giáo dục đại học đề cập đến vấn đề bỏ tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
(PLO)- Bộ GD&ĐT đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học.
(PLO)- Nhiều ý kiến từ giới chuyên gia và lãnh đạo một số trường ĐH cho rằng việc duy trì hội đồng trường ở cấp trường thành viên là thiết yếu để bảo đảm tính linh hoạt, khả năng tự chủ chiến lược và phù hợp với thực tiễn quản trị ĐH.
(PLO)- Việc duy trì hội đồng trường ở cấp trường thành viên là thiết yếu để bảo đảm tính linh hoạt, khả năng tự chủ chiến lược và phù hợp với thực tiễn quản trị ĐH.
(PLO)- Nhiều ý kiến từ giới chuyên gia và lãnh đạo các trường đại học cho rằng việc duy trì hội đồng trường ở cấp trường thành viên là thiết yếu để bảo đảm tính linh hoạt, khả năng tự chủ chiến lược và phù hợp với thực tiễn quản trị đại học.
(PLO)- Giới chuyên gia và lãnh đạo nhiều trường đại học (ĐH) cho rằng việc duy trì hội đồng trường ở các trường thành viên là thiết yếu để bảo đảm tính linh hoạt, khả năng tự chủ và phù hợp với thực tiễn quản trị ĐH.
(PLO)- Chiều 10-7, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật Giáo dục đại học: Giữ hay bỏ hội đồng trường 2 cấp?”.
(PLO)- Để thay đổi liên quan đến tổ chức hội đồng trường, cần hiểu rõ triết lý về mô hình phát triển giáo dục ĐH trong thời gian tới.
(PLO)- Việc đề xuất bỏ hội đồng trường cấp trường thành viên đang đặt ra nhiều câu hỏi về tự chủ, phân quyền và tính phù hợp trong bối cảnh tinh gọn bộ máy hiện nay.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc gửi gắm tân Chủ tịch Hội đồng trường Trương Thị Hiền 4 nhiệm vụ quan trọng để đưa Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bước sang giai đoạn mới và ngày càng phát triển.