Trường ĐH được mở thêm ngành mà không cần xin phép

(PLO)- Đó là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Luật sửa đổi bổ sung một số điểu của Luật Giáo dục đại học (ĐH) do Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng 11-12.

Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.  

Nói về các điểm mới của luật, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (GDĐH), Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Phụng, cho biết Luật GDĐH vừa được Quốc hội thông qua có bốn nhóm chính sách mới. Chính sách lớn nhất là mở rộng tự chủ và nâng cao tự chủ của toàn hệ thống, cùng với đó là đổi mới quản trị ĐH, kiện toàn hội đồng trường.

Trong đó, hội đồng trường phải là cơ quan quyền lực cao nhất của trường ĐH, có toàn quyền quyết định về nhân sự chủ chốt (hiệu trưởng), chiến lược phát triển trường cũng như các chủ trương đầu tư lớn. Là cơ quan đại diện cho chủ sở hữu (các ĐH công lập), tiếp nhận quyền tự chủ từ nhà nước để triển khai tự chủ ở các cơ sở GDĐH.

Bà Phụng cho biết thêm luật bổ sung lần này khuyến khích các trường lớn có tiềm lực sát nhập thành những ĐH lớn, hoặc một số trường trong cùng một nhóm ngành, địa phương kết với nhau thành những ĐH lớn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Ngoài ra, luật bổ sung mới sẽ đẩy mạnh tính tự chủ đến toàn bộ hệ thống các trường ĐH thay vì chỉ gói gọn trong năm ĐH và 23 trường thí điểm như trước. Từ đây, các trường sẽ có điều kiện phát huy sự năng động sáng tạo trong tất cả các phương diện: học thuật, tài chính, nhân sự làm sao cho hiệu quả nhất để phục vụ cho chính sách chất lượng phát triển của trường.

Cụ thể, các trường được chủ động mở ngành đào tạo mới, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự cấp cao khi có đủ điều kiện mà không cần thông qua các thủ tục xin phép rườm rà như trước đây. Tuy nhiên, các trường vẫn phải đảm bảo những quy định về tiêu chuẩn để mở ngành như căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường, nội lực của nhà trường như thế nào. Tiếp theo là căn cứ vào sự chấp nhận của xã hội cho ngành đó đối với sản phẩm của nhà trường, tức tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp của trường đó trong những năm trước ra sao thì mới có thể được mở ngành mới…

Ngoài ra, theo bà Phụng, việc mở ngành còn phải do Hội đồng trường quyết định. Mà hội đồng trường theo quy định mới, không chỉ những người trong trường mà còn cả những người ngoài trường với tỉ tệ tối thiểu 30% là các nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, các cơ quan của tổ chức khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.