Bộ GD&ĐT thành lập Ban chỉ đạo về chính phủ điện tử

(PLO)- Ban chỉ đạo về chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT gồm 15 thành viên, trong đó có ba chuyên gia là Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch MISA Nguyễn Xuân Hoàng và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel Phùng Văn Cường.

Ban chỉ đạo này có trưởng ban là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; phó trưởng ban là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc; ủy viên thường trực là Cục trưởng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT Nguyễn Sơn Hải và ông Huỳnh Quyết Thắng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, là ủy viên chuyên trách.

Ban chỉ đạo về chính phủ điện tử Bộ GD&ĐT còn có tám ủy viên là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ bao gồm: Văn phòng, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Giáo dục đại học, Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục mầm non, Vụ Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Ban quản lý các dự án.

Đặc biệt, ba chuyên gia đến từ các doanh nghiệp CNTT lớn của Việt Nam cũng tham gia Ban chỉ đạo về chính phủ điện tử Bộ GD&ĐT là các ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT; ông Phùng Văn Cường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Business Solutions) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội Viettel và ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA.

Từ trái qua: Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Tổng Giám đốc Viettel Business Solutions Phùng Văn Cường và Phó Chủ tịch MISA Nguyễn Xuân Hoàng. Ảnh: Internet

Ban chỉ đạo về chính phủ điện tử Bộ GD&ĐT có các nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số tại Bộ GĐ&ĐT, ngành GD&ĐT; tham mưu, giúp bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số; giúp bộ trưởng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển chính phủ điện tử tại Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT.

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ tham mưu, cho ý kiến về chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển chính phủ điện tử tại Bộ GD&ĐT, ngành GD&ĐT; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT; làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của bộ trưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.