Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có thêm một Phó hiệu trưởng

(PLO)- PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ đã được Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM có quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 21-6, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức lễ bổ nhiệm Phó hiệu trưởng.

Theo đó, PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ đã được Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM có quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa.

Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa
Tân Phó hiệu trưởng, PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Với việc bổ nhiệm này, hiện Trường ĐH Bách khoa có ba Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Trần Thiên Phúc, PGS.TS Phạm Trần Vũ và PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ.

Thông tin từ trường, PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ sinh năm 1974 tại tỉnh Tây Ninh. Ông tốt nghiệp kỹ sư ngành Kỹ thuật Hóa học tại Trường ĐH Bách khoa vào năm 1997, sau đó ở lại công tác tại Bộ môn Công nghệ Hóa vô cơ, Khoa Công nghệ hóa học và đến năm 2001, ông tiếp tục nhận bằng thạc sĩ tại đây.

Từ năm 2004 - 2008, ông được Trường cử đi học Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học tại De La Salle University, Philippines và Tokyo Institute of Technology, Nhật Bản.

Trở về trường làm việc từ năm 2008, ông là giảng viên, đồng thời lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý tại khoa Kỹ thuật Hóa học như Phó trưởng khoa, Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hóa vô cơ. Ông được phong hàm Phó Giáo sư vào năm 2013.

bo-nhiem-pho-hieu-truong (1).JPG
PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm tại buổi lễ. Ảnh: NQ

Bên cạnh công tác chuyên môn, từ năm 2015 đến 2018, ông giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, sau đó là Trưởng phòng Tổ chức – hành Chính và đến tháng 2 năm 2024, ông kiêm nhiệm vị trí trưởng khoa Khoa Môi trường và tài nguyên.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ thực hiện nhiều đề tài các cấp và công bố khoa học về vật liệu từ tính; vật liệu kháng khuẩn; nghiên cứu tổng hợp Pigment, Graphene Oxide, nghiên cứu trích ly hợp chất thiên nhiên, dược liệu,....

Với nhiều thành tích nổi bật trong giảng dạy và nghiên cứu, ông nhận được giải thưởng Sáng tạo Khoa học TP.HCM, giải thưởng bài báo xuất sắc nhất Philippine,...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.