Cách tuyển sinh ‘không đụng hàng’ của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

(PLO)- Trường ĐH Bách khoa dự kiến tuyển sinh 5.150 chỉ tiêu nhưng trường dành 75-90% tổng chỉ tiêu cho xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-5, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố đề án tuyển sinh bậc ĐH chính quy năm 2024.

Theo đó, năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 5.150 chỉ tiêu cho 39 ngành đào tạo bậc ĐH chính quy (trong đó có 4 ngành mới).

Các ngành đào tạo thuộc 8 chương trình đào tạo, gồm: chương trình tiêu chuẩn; chương trình tài năng; Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV); dạy và học bằng tiếng Anh; chương trình tiên tiến; chương trình định hướng Nhật Bản; chương trình chuyển tiếp Quốc tế (Úc, Mỹ (dự kiến), New Zealand) và chương trình chuyển tiếp Quốc tế (Nhật Bản).

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển sinh 2024
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2024 tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Trường tiếp tục duy trì 5 phương thức xét tuyển, cụ thể:

Thứ nhất, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, chỉ tiêu: 1- 5% tổng chỉ tiêu.

Thứ hai, ưu tiên xét tuyển: gồm ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT năm 2024 (theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM): 5% tổng chỉ tiêu.

Và ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (danh sách 149 trường THPT do ĐH Quốc gia TP.HCM công bố): 15-20% tổng chỉ tiêu.

Thứ ba, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài: 1- 5% tổng chỉ tiêu

Thứ 4, xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh dự tính du học nước ngoài: 1-5% tổng chỉ tiêu.

Thứ 5 và cũng là phương thức đặc biệt nhất mà Trường ĐH Bách khoa sử dụng xét tuyển năm nay là năm thứ 3. Đây là phương thức “không đụng hàng” trường nào khi trường dành đến 75-90% tổng chỉ tiêu cho xét tuyển tổng hợp.

Phương thức bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả quá trình học tập THPT), năng lực khác, hoạt động xã hội.

Trong đó, thành tố học lực chiếm 90%, thành tích cá nhân chiếm 5% và hoạt động xã hội, văn thể mỹ chiếm 5%. Cụ thể như sau:

Tiêu chí học lực (90%), bao gồm 3 thành phần là điểm học tập ở bậc THPT (bao gồm 6 học kì ứng với tổ hợp đăng ký xét tuyển); điểm thi tốt nghiệp THPT (bao gồm các môn trong tổ hợp xét tuyển); điểm thi đánh giá năng lực năm 2024.

Tiêu chí thành tích cá nhân (5%): Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải Khoa học kỹ thuật, trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, tỉnh/thành phố, và các giải thưởng học thuật khác.

Tiêu chí hoạt động xã hội, văn thể mỹ (5%): văn thể mỹ, các thành tích hoạt động xã hội khác.

Trường cũng thông tin, ở phương thức này, điểm sàn thi đánh giá năng lực là 600 điểm (thang điểm 1.200); điểm sàn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là 18 điểm (theo tổ hợp xét tuyển) và điểm học lực THPT là 54 điểm (là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong 3 năm THPT).

Công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (0.7 x điểm đánh giá năng lực quy đổi ) + (0.2 x điểm thi tốt nghiệp THPT x3) + (0.1 x điểm học lực THPT)

Trường lưu ý, đối với thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024:

Điểm đánh giá năng lực quy đổi = điểm thi đánh giá năng lực x 90/990

Đối với thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực:

Điểm đánh giá năng lực quy đổi = 0.75 x (điểm thi tốt nghiệp THPT / 30x1200)x90/990.

Ở phương thức này, Trường ĐH Bách khoa cho biết, lịch đăng ký xét tuyển theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Cụ thể là thời gian đăng ký xét tuyển dự kiến từ 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7.

Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến trước 17 giờ, ngày 19-8.

Học phí thấp nhất dự kiến là 29 triệu đồng/năm học

Cũng trong đề án tuyển sinh này, Trường ĐH Bách khoa đã công bố học phí dự kiến cho sinh viên trúng tuyển năm 2024. Mức dao động từ 29-80 triệu đồng. Cụ thể như sau:

truong-dh-bach-khoa-tuyen-sinh.PNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.