Trường ĐH Bách khoa công bố phương án tuyển sinh ‘có 1 không 2’

(PLO)- Năm 2025, Trường ĐH Bách khoa chỉ xét tuyển theo hai phương thức và dành đến 99% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 25-2, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến năm 2025

Theo đó, năm nay, trường dự kiến tuyển 5.550 chỉ tiêu cho 40 ngành học với hơn 60 chuyên ngành. Đáng nói, trường giảm số phương thức xét tuyển xuống chỉ còn hai phương thức xét tuyển, thay vì 5-6 phương thức như những năm trước.

Cụ thể, ở phương thức xét tuyển thẳng, trường chỉ dành 1- 5% tổng chỉ tiêu của trường.

Phương thức này dành cho bốn đối tượng thí sinh, gồm:

Đối tượng 1: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình của trường.

Đối tượng 2: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; đã tốt nghiệp THPT được đăng ký tuyển thẳng vào đại học theo các nhóm ngành/ngành phù hợp môn đoạt giải/dự thi

Đối tượng 3: Thí sinh đoạt giải các kỳ thi khoa học kỹ thuật, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định ngành/nhóm ngành được tuyển thẳng khi căn cứ vào đề tài đoạt giải.

Đối tượng 4: Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét, quyết định cho nhập học đối với các trường hợp xét tuyển thẳng sau: Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo theo Quy chế tuyển sinh năm 2022 và có trung bình cộng các điểm trung bình các môn (theo tổ hợp xét tuyển) của các năm lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên.

Mỗi thí sinh chỉ nộp một bộ hồ sơ và đăng ký tối đa 5 nguyện vọng ngành/nhóm ngành.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa xem xét các hồ sơ xét tuyển thẳng và quyết định danh sách trúng tuyển.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển sinh 2025
Đại diện Trường ĐH Bách khoa tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: QN

Phương thức thứ hai là xét tuyển tổng hợp với chỉ tiêu lên đến 95-99%. Đây là năm thứ 4 trường sử dụng phương thức xét tuyển này và cũng là năm đầu tiên áp dụng với lượng chỉ tiêu cao nhất.

Đây là phương thức xét tuyển đặc biệt khi kết hợp nhiều tiêu chí, duy nhất chỉ có Trường ĐH Bách khoa triển khai.

Phương thức này áp dụng cho 5 đối tượng thí sinh, gồm:

Đối tượng 1: Trường hợp thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

Đối tượng 2: Trường hợp thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025

Đối tượng 3: Trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài

Đối tượng 4: Trường hợp thí sinh dùng chứng chỉ tuyển sinh Quốc tế

Đối tượng 5: Trường hợp xét tuyển các thí sinh vào chương trình chuyển tiếp Quốc tế Úc/Mỹ/New Zealand của trường.

Trường ĐH Bách khoa lưu ý, thí sinh đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng.

Nguyên tắc xét tuyển là nếu thí sinh có nhiều hơn một đối tượng xét tuyển (đã nêu trên) hoặc tổ hợp thì lấy điểm xét tuyển cao nhất trong các điểm xét tuyển của từng đối tượng/ tổ hợp làm điểm xét tuyển của thí sinh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng (theo điểm xét tuyển tổng hợp), 50 điểm (thang 100).

Đặc biệt, để xác định điểm xét tuyển và trúng tuyển, thí sinh cần lưu ý cách tính điểm đặc biệt của trường. Cụ thể như sau:

truong-dh-bach-khoa-tp-hcm (2).jpg

Thí sinh có thể xem chỉ tiêu các ngành cụ thể và thông tin tuyển sinh TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.